Đồng Tháp thiệt hại hơn 760 tỷ đồng do lũ



Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, từ đầu mùa lũ đến nay tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại do lũ hơn 760 tỷ đồng, trong đó thiệt hại nhiều nhất là các công trình giao thông hơn 328 tỷ đồng, sản xuất nông, lâm, thủy sản hơn 215 tỷ đồng còn lại là các công trình thủy lợi, sạt lở bờ sông. Thiên tai đã làm chết 8 người và 6 người bị thương.



Ngày 8/10 cao trình mặt một số đoạn bờ bao bảo vệ lúa Thu Đông tại các huyện, thị xã phía Bắc cao hơn mặt nước từ 0,1 - 0,4 m. Tại xã Tân Phú, huyện Thanh Bình một số đoạn bờ bao bảo vệ lúa Thu Đông chỉ còn cao mực nước khoảng 0,1 m, một số nơi nước đã tràn qua mặt đê, địa phương đang chở đất đắp tôn cao. Nước lũ làm 4,75 km đường quốc lộ và tỉnh lộ và 727,5 km đường giao thông nông thôn và 35 cầu cống bị hư hỏng với tổng thiệt hại ước tính 328 tỷ đồng.


Cũng theo báo cáo nhanh của các địa phương có 13.447 căn nhà bị ngập nước, 55 nhà bị sập đổ cuốn trôi; đã di dời 1.824 hộ và 5.438 hộ kê kích nhà; 2.023,5 ha lúa Thu đông mất trắng do bể bờ bao; 938 ha hoa màu bị ngập thiệt hại; 4.291 ha cây ăn trái bị ngập (1.154 ha thiệt hại 100%); 523 ha thủy sản bị thiệt hại.../.


Nguyễn Văn Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN