Dòng người bất tận đợi viếng Đại tướng

Màn đêm đã buông, đường phố đã lên đèn nhưng đến hơn 20 giờ ngày 12/10, dòng người vẫn đổ về khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội, Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, Hội trường Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh),  những điểm viếng chính trong Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp,  mong muốn được vào viếng, bày tỏ lòng tri ân vị tướng của nhân dân.   
    

Đại diện dòng họ Vũ - Võ mang theo ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đài sen vào viếng.


Sau khi làm xong ca sáng ở công ty, chị Mai (Cổ Nhuế, Hà Nội) vội ăn tạm bữa trưa rồi đến phố Hàn Thuyên xếp hàng vào viếng Đại tướng. Chị Mai cho biết tuy phải xếp hàng 8 tiếng nhưng chị không hề cảm thấy mệt mà chỉ thấy hơi mỏi chân.

"Điều quan trọng là cảm thấy tâm mình thanh thản là được rồi. Hơn nữa, tôi cũng được 'ủy quyền' từ bố mẹ, bố tôi trước đây cũng từng là bộ đội, ông luôn nói với con cháu trong gia đình rằng, nếu như không có Đại tướng thì nhân dân Việt Nam sẽ còn phải chịu cảnh lầm than không biết đến bao giờ. Bao nhiêu thế hệ chiến sỹ sẽ còn phải đổ máu vì vắng bóng một nhà quân sự tài ba", chị Mai nói.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân vào viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông.


Tại Đồng Hới, hàng ngàn người vẫn đứng chờ trước Trụ sở UBND tỉnh để vào dâng hương tưởng niệm Đại tướng. Ban Tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình cho biết: Đến thời điểm này, tại Quảng Bình đã có hơn 450 Đoàn với trên 10.000 đại biểu vào dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.      

Trong đoàn người ấy có cả cụ già, trẻ nhỏ. Cụ bà Công Tôn Nữ Trí Huệ đã qua tuổi 92 nhưng cụ vẫn vượt hơn 200km từ thành phố Huế ra Quảng Bình viếng Đại tướng. Cầm trên tay bức ảnh của Đại tướng, cụ rưng rưng nghẹn ngào: Bước chân của tôi không còn khỏe như ngày xưa nhưng khi nghe tin Đại tướng từ trần, tôi đã nói với các con, các cháu đưa bà ra Quảng Bình để viếng và thắp nén hương tiễn đưa Đại tướng.

Các em học sinh trường THCS Ngô Sỹ Liên (HN) đã chờ 8 giờ đồng hồ để được vào viếng Đại tướng.


Trước khi cụ về viếng Đại tướng tại Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, các con, cháu đã đưa cụ lên làng An Xá, huyện Lệ Thủy - quê hương Đại tướng. Tại Nhà lưu niệm Đại tướng, cụ đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Người.      

Cụ Công Tôn Nữ Trí Huệ kể: Trong đời tôi may mắn được gặp Đại tướng hai lần, nhưng những hình ảnh về Đại tướng thì tôi không bao giờ quên. Lần đầu cụ gặp Đại tướng khi mới 15 tuổi và một lần cụ ra Hà Nội đã được gặp Đại tướng tại nhà. Cụ rất vui khi nghe Đại tướng kể chuyện và đến giờ những lời Đại tướng nói vẫn còn đọng mãi trong tâm trí cụ.      

Thành phố đã lên đèn, dòng người vẫn đợi đó với mong muốn được thắp một nén hương thơm trên bàn thờ Đại tướng. Xúc động trong khung cảnh này, ông Trương Quang Phúc, 79 tuổi (cán bộ hưu trí phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đã đọc cho mọi người nghe bài thơ ông viết gửi chúc thọ Đại tướng 100 tuổi:      

Bài thơ mang tên Bất Hủ   

Hưng Đạo Vương chiến thắng Nguyên Mông   

Võ Đại tướng thuần quy Pháp Mỹ 

Lưỡng tướng tài Việt Nam Bất Hủ  

Chấn hoàn cầu từ cổ lai hy.      

(ông dịch nghĩa Sống Mãi  

Hưng Đạo Vương chiến thắng Nguyên Mông  

Võ Đại tướng đánh lui Pháp Mỹ  

Hai tướng tài Việt  Nam  sống mãi  

Thế giới này hiếm có xưa nay)  
    

Hôm nay, dù đã tuổi cao sức yếu nhưng mới tấm lòng sắt son và niềm thương tiếc vô hạn với Đại tướng, ông đã đi bộ gần 4 km để đến được dâng hương tưởng nhớ Đại tướng.      

Cũng trong ngày hôm nay, tại quê nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã đến dâng hương kính viếng Đại tướng. Tiểu Ban tổ chức tang lễ tại Nhà lưu niệm Đại tướng cho biết: Từ ngày hay tin Đại tướng qua đời đến nay đã có trên 2.000 đoàn với hơn 25.000 người đến viếng.

Tổng công ty lượng thực Hà Nội mở 12 điểm phát bánh mỳ miễn phí cho người dân đi viếng.


Riêng trong ngày 12/10, tính đến 17h30 có gần 500 đoàn với gần 15.000 người đến viếng và thắp hương tưởng niệm Đại tướng.

Một nhân viên của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, công ty có 12 điểm phát bánh mỳ miễn phí xung quanh khu vực Nhà tang lễ. Các điểm này sẽ hoạt động từ 3g sáng ngày hôm nay (12/10) tới sáu giờ sáng mai (13/10). Ngoài ra, quanh nhà tang lễ còn có hàng trăm điểm uống nước miễn phí dành cho người vào viếng Đại tướng.




TTXVN/Tin tức (Ảnh: Hữu Vinh)

Đoàn đại biểu các tỉnh viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đoàn đại biểu các tỉnh viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều nay, đoàn đại biểu các tỉnh thành đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN