Động lực mới cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Trong 3 ngày (24-26/11/2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào. Chuyến thăm thành công tốt đẹp với việc hai bên ký kết 7 văn kiện hợp tác và thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Lào.

Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn Lào là nước đầu tiên thăm chính thức sau khi tái đắc cử, với thành phần đoàn đông nhất từ trước tới nay, gồm nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương chung biên giới với Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith thăm Trường Đại học Quốc gia Lào trong chương trình thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Các bạn Lào đã đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi thức trọng thị, nồng nhiệt và thân tình nhất, thể hiện qua các cuộc hội đàm, hội kiến, giao lưu, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào, đại diện các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên; cả theo nghi lễ ngoại giao nhà nước và phong tục truyền thống thiêng liêng của người Lào… Điều đó cho thấy hai bên đều hết sức coi trọng chuyến thăm, coi trọng việc vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt - Lào sâu rộng, bền chặt, thực chất và hiệu quả.


Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc đều hết sức xúc động, chân tình, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét, âm hưởng chủ đạo là: Quan hệ Việt - Lào luôn gắn bó thân thiết như anh em một nhà. Nhân dân hai nước luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng chiến đấu và chiến thắng. Hai bên khẳng định, trong thời gian tới hai Đảng, hai nước tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm gìn giữ, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, coi đó là quy luật sống còn, là nhiệm vụ chiến lược của cả hai quốc gia.

Gắn kết từ chiều sâu lịch sử, văn hóa

Hai dân tộc Việt - Lào luôn gắn kết chặt chẽ một cách tự nhiên, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, hai dân tộc đều giàu lòng nhân ái, bao dung, đồng cảm, sẻ chia nhiều nét tương đồng về văn hóa, tâm hồn và giá trị. Trong lịch sử, hai dân tộc cùng chung hoàn cảnh chịu ách đô hộ của thực dân, đế quốc; hai Đảng có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhân dân hai nước đã trở thành những người bạn chiến đấu “chia ngọt sẻ bùi”, “đồng cam cộng khổ”, những người đồng chí, anh em thân thiết trên cùng trận tuyến “Hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Hàng chục vạn con em Việt Nam đã sang chiến đấu tại các chiến trường Lào, và các bạn Lào cũng đã dành phần đất của mình để giúp Việt Nam xây dựng “Đường Hồ Chí Minh” để “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Sự giúp đỡ vô tư, chí tình chí nghĩa đó đã trở thành nguồn động lực lớn lao đưa cách mạng hai nước đi tới thắng lợi, ở Việt Nam là giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ở Lào là chiến công “bắt được cá nhưng không làm gãy sen” giải phóng Viên Chăn. Lịch sử đã chứng minh quan hệ Việt - Lào thật sự đặc biệt, thật sự anh em, thật sự máu thịt.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, hai nước vẫn luôn kề vai sát cánh cùng chung chí hướng. Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội X Đảng Nhân dân cách mạng Lào đều khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Trải qua những biến động của lịch sử, quan hệ đặc biệt Việt - Lào luôn được gìn giữ, vun đắp bằng biết bao mồ hôi, công sức, xương máu của rất nhiều thế hệ. Thực tế đã có hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện cảm động về tình đoàn kết Việt - Lào. Đó là câu chuyện về các bà mẹ Lào tận tình chăm sóc những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trên đất Lào khi họ bị sốt rét rừng hành hạ. Hay câu chuyện về một nữ y tá Việt Nam bất chấp gian khổ, lội suối, băng rừng đi bộ hàng chục cây số để cứu sống một anh bộ đội Pathet Lào...

Nâng cao sức năng động và hiệu quả hợp tác

Trong buổi gặp mặt thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đông đảo bà con Việt kiều và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, chúng tôi gặp cụ Nguyễn Thị Kim Sinh, 86 tuổi. Sang đất bạn Lào ở độ tuổi ngoài đôi mươi, đến nay đã hơn nửa thế kỷ sinh sống, lập nghiệp trên đất nước bạn, càng gắn bó lâu, cụ càng cảm mến, trân trọng bản tính nhân hậu, chất phác của người Lào. Đất lành chim đậu, với bản tính chăm chỉ, chịu khó, năng động, sau này người Việt sang Lào làm ăn ngày càng đông. Cụ chỉ mong sao gìn giữ cho được tình cảm yêu quí, tin cậy lẫn nhau giữa người dân hai nước. Làm ăn kinh doanh phát đạt, con cái phương trưởng, khi có điều kiện, cụ luôn hướng về quê hương đất nước bằng những việc làm thiết thực, như làm cầu, xây nhà tình thương, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt…

Với hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư kinh doanh, tổng số vốn trên 5 tỷ USD, hiện Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Lào. Trong đó, những doanh nghiệp hàng đầu như UNITEL, Ngân hàng Lào - Việt, Vietinbank, MB, Petrolimex Lào… đã khẳng định thương hiệu, uy tín trên đất bạn Lào. Riêng UNITEL, sau 7 năm chính thức đi vào hoạt động, đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất, phủ sóng 95% dân số, chiếm 50% thị phần tại Lào, tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động trực tiếp và hàng chục ngàn lao động gián tiếp, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào, đặc biệt là nhân lực về công nghệ, kỹ thuật…

Đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ và việc đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và phát biểu trước hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học quốc gia Lào. Cuộc nói chuyện được phát sóng trực tiếp trên cả Đài truyền hình, Đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam, qua đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nhắn nhủ đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước phải cùng nhau gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, sao cho mối quan hệ này ngày càng vững mạnh, sâu rộng và hiệu quả.

Và món quà Tổng Bí thư trao tặng khi đến thăm tỉnh Bolikhamsai là một ngôi trường THPT, với mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh luôn chăm lo sự nghiệp trồng người, chăm lo đào tạo thế hệ trẻ, bởi họ chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ kế tục và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Mai đây, khi những công trình hữu nghị, những thỏa thuận hợp tác giữa hai bên được hiện thực hóa, con đường cao tốc Hà Nội - Viên Chăn được triển khai xây dựng, chắc chắn sẽ tạo ra nguồn động lực mới, nâng cao hơn nữa sức năng động và hiệu quả quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong tình hình mới.

Nguyễn Sự
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN