Động đất 3,9 độ richter ở Điện Biên

Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 20/5, trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra động đất với cường độ 3,9 độ richter.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Động đất xảy ra tại vị trí 21,23 độ vĩ Bắc; 102,926 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Tọa độ tâm chấn trận động đất cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 15 km về phía Tây Tây Nam. Tại vị trí này, ước tính tâm chấn sẽ nằm ở khu vực biên giới thuộc các xã Thanh Chăn, Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Bản đồ chấn tâm trận động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.


Đây là trận động đất thứ 4 và cũng là trận động đất có cường độ mạnh nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ đầu năm 2014 đến nay.

Cũng theo ông Sơn, trận động đất có tâm chấn nằm trên vệt đứt gãy Mường Lay - Điện Biên với cường độ rung động nằm ở cấp 4 (theo thang MSK), thời gian dư chấn kéo dài từ 3 đến 5 giây. Với cường độ và thời gian xảy ra dư chấn không dài nên động đất không gây ảnh hưởng, thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, giao thông, các công trình thủy điện trên địa bàn.


Chu Quốc Hùng
Xuất hiện rung chấn do động đất tại Thừa Thiên - Huế
Xuất hiện rung chấn do động đất tại Thừa Thiên - Huế

Khoảng 20h tối 15/5, đã xuất hiện nhiều đợt rung chấn do động đất tại nhiều địa phương thuộc thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ và huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN