Đồng chí Trương Tấn Sang: Khai thác lợi thế đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững

Ngày 18/3, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ, thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp ở tỉnh Quảng Trị là tiền đề quan trọng cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng và Đại hội lần thứ XV của tỉnh Đảng bộ.

Do vậy, Tỉnh ủy Quảng Trị cần quan tâm tới chương trình, kế hoạch trong 5 năm tới nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Trương Tấn Sang gợi ý, Quảng Trị cần tăng nhanh tỷ trọng phát triển công nghiệp gắn với giải quyết việc làm, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp trong khu Kinh tế Thương mại Đặc biệt Lao Bảo, đồng thời phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Quảng Trị cần quan tâm thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, quán triệt tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó chú trọng đến các xã điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương khác. Năm 2011, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11-12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 5.600-5.700 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.000 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân đầu người khoảng 19-20 triệu đồng.

Nhân dịp làm việc tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trương Tấn Sang đã đến thăm xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh- điểm xây dựng nông thôn mới, thăm khu di tích Đôi bờ Hiền Lương và dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9.

Dương Vương Lợi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN