Đồng chí Tô Huy Rứa thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Chiều 24/7, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa đã biểu dương những kết quả của tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc, đúng Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu với lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật-TTXVN


Đại hội cấp cơ sở được chuẩn bị, tổ chức một cách bài bản, tạo được bầu không khí mới trong nhân dân; chất lượng cấp ủy, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc được nâng lên; những điểm nóng cần xử lý trước đại hội được tỉnh coi trọng; công tác nhân sự được làm bài bản, đúng quy trình.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, Nghệ An là tỉnh có cả vùng dân tộc, miền biển, với đặc thù kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; đề nghị tỉnh cần đồng thuận, khơi dậy, phát huy tốt các phong trào; thường xuyên nêu cao ý chí quyết tâm, tháo gỡ các vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong chỉ đạo đại hội sắp tới, tỉnh cần nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt và đạt kết quả cao; tập trung chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở đúng thời gian, đúng quy trình và quy định; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng; kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những vấn đề có liên quan. Sau tổ chức đại hội điểm, Nghệ An đã tiến hành rút kinh nghiệm, các cấp ủy đã chỉ đạo, triển khai đại hội cấp cơ sở trong tháng 5 và cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6/2015; đại hội cấp trên cơ sở dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2015.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh : Nguyễn Văn Nhật - TTXVN


Qua đại hội cho thấy, phần nội dung được cấp ủy các cấp dành nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức và cá nhân; tổ chức thảo luận các văn kiện của cấp trên tại đại hội nghiêm túc, dân chủ, có chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, mở rộng dân chủ; đảm bảo được các yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ các mặt, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, dân tộc, tỷ lệ số dư, cơ cấu ngành, lĩnh vực; phần lớn đại hội cơ sở chỉ bầu một lần đủ số lượng và cơ bản đúng định hướng cơ cấu.

Tuy nhiên, qua đại hội, tại địa phương còn một số hạn chế tồn tại, đó là đối với đại hội cấp cơ sở, một số nơi chưa thật sự chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; công tác chuẩn bị các văn kiện ở một số đảng bộ còn hạn chế; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới có một số nơi còn lúng túng, bị động; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ có nơi chưa sát. Đối với đại hội cấp trên cơ sở, việc trình bày báo cáo chính trị có nơi quá ngắn gọn, có nơi quá dài, một số nơi còn trùng lặp; báo cáo góp ý các văn kiện đại hội của cơ sở chưa nhiều.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện theo quy định của Trung ương; thực hiện các bước trong quy trình nhân sự và các vấn đề khác có liên quan. Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã đánh giá, nhận xét bằng văn bản 310 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; hoàn thành việc rà soát quy hoạch gắn với công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Tỉnh ủy Nghệ An chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

* Cùng ngày, đồng chí Tô Huy Rứa cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi với đồng chí Tô Huy Rứa có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến thăm và làm việc với nhà thầu thi công lò cao thuộc Dự án Formosa (Dự án gang thép và cảng biển nước sâu Sơn Dương) do Tập đoàn Formosa Đài Loan làm chủ đầu tư.

Theo đơn vị thi công lò cao Dự án Formosa, khu lò cao thứ nhất của dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao về cơ khí vào cuối năm 2015; lò cao thứ hai dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao về cơ khí vào cuối năm 2016. Theo thiết kế, mỗi lò cao có công suất 3,5 triệu tấn gang/năm, khi đi vào hoạt động, mỗi năm sản xuất khoảng 7 triệu tấn gang thép.

Về việc xây dựng cụm cầu cảng nước sâu Sơn Dương, đại diện chủ đầu tư Dự án Formosa cho biết, đơn vị thi công đang thực hiện giai đoạn 1, với diện tích hơn 1.010 ha, trong đó phần đất liền hơn 93 ha, phần mặt nước gần 925 ha, gồm 11 cầu cảng... Cảng Sơn Dương hoàn thành sẽ là nơi an toàn cho các tàu, thuyền trú tránh trong mùa mưa bão, thuận tiện giao thương và có thể đón tàu trọng tải lớn hàng trăm ngàn tấn.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đánh giá cao Dự án Formosa; tin tưởng dự án sẽ là điểm sáng thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung phát triển, hội nhập kinh tế trong khu vực và quốc tế.

Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng nêu rõ các chủ trương, nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh trong việc tạo thuận lợi cho nhà thầu thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ.​

Văn Nhật, Công Tường (TTXVN)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN