Đồng chí Phạm Quang Nghị thăm và làm việc tại Lào Cai

Thực hiện chương trình hợp tác thuộc hành lang kinh tế Vân Nam (Trung Quốc) – Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam), trong hai ngày, từ 15 đến 16/10, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Cùng đi có đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai và thành phố Hà Nội phát biểu về những dự án, chương trình hợp tác giữa hai địa phương về các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thương mại, du lịch, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Trong thời gian tới hai địa phương cần tiếp tục hợp tác một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Thương mại - du lịch, nông lâm nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Các doanh nghiệp của Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư sản xuất các loại sản phẩm như rau, quả ôn đới tại Sa Pa để cung cấp cho thị trường Hà Nội. Hà Nội sẵn sàng giúp đỡ Lào Cai đào tạo nguồn nhân lực, ủng hộ việc mở trường Đại học Lào Cai và sẽ giới thiệu một trường đại học có uy tín ở Hà Nội đỡ đầu cho trường Đại học Lào Cai… Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư của hai địa phương làm cầu nối để các ngành, các doanh nghiệp cùng trao đổi, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Quang Nghị thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tặng tỉnh Lào Cai 2 tỷ đồng cho quỹ giảm nghèo của tỉnh. Hai doanh nghiệp là: Tổng Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng và Công ty Bitexco Hà Nội đã tặng 10 tỷ đồng để xây trường Dân tộc Nội trú huyện Sa Pa.

Trước đó, ngày 15/10, đoàn đã đến thắp hương tại Đền Thượng (nơi thờ Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo); thăm Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành, Bệnh viện 500 giường đang được xây dựng tại phường Bình Minh (thành phố Lào Cai); thăm và tặng quà gia đình ông Ngô Viết Ngôn, 84 tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng, thương binh hạng 4/4, cư trú tại tổ 15, phường Cốc Lếu và bà Nguyễn Thị Hà, 80 tuổi, là mẹ của 2 liệt sĩ, cư trú tại tổ 26A, phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai).

Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN