Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Chữ thập đỏ

Ngày 26/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường đã báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân về kết quả hoạt động của hội trong năm 2013, phương hướng năm 2014. Năm 2014, các cấp Hội Chữ thập đỏ tập trung củng cố, phát triển tổ chức và lực lượng của hội, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng cao chất lượng các hoạt động nhân đạo, phát triển bền vững các phong trào; tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ trong nước, quốc tế cho hoạt động nhân đạo. Hội chú trọng thực hiện Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”, “Lục lạc vàng - Kết nối những miền quê”, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa theo các định hướng mà Ban Thường vụ Trung ương Hội đã đề ra...

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV


Kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam một số vấn đề thực hiện các hoạt động nhân đạo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, thống nhất với các tổ chức thành viên trong việc phối hợp, tham gia thực hiện một số phong trào, cuộc vận động lớn của Hội như: Phong trào Tết vì người nghèo, Hiến máu nhân đạo, Ngân hàng bò và Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", đề nghị Mặt trận cùng với Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức liên quan khác xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động nhân đạo theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 43/CT-CW; phát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo hiện nay. Trong thời gian tới, H ội Chữ thập đỏ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước xem xét cho lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng hoạt động nhân đạo” để phát huy hiệu quả công tác nhân đạo, nâng cao nhận thức cho toàn dân về ý nghĩa công tác nhân đạo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được trong công tác nhân đạo những năm qua và khẳng định: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo, người bị ảnh hưởng thiên tai. Trong năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được triển khai đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Với tổng trị giá hoạt động đạt gần 2.755 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012, hội thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Vai trò, vị thế của tổ chức hội trong xã hội và trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiếp tục được khẳng định.


Giải đáp các kiến nghị của Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, với vai trò tập hợp các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần ổn định, phát triển đất nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, xây dựng chương trình hợp tác nhân đạo, từ thiện với 5 tổ chức thành viên và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào đầu tháng 6 tới. Chương trình xác định rõ nội dung hoạt động cùng trách nhiệm của các bên tham gia. Về vấn đề giảm nghèo bền vững và giảm nhẹ thiên tai, MTTQ Việt Nam cũng sẽ cùng các tổ chức thành viên và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng chuyên đề phối hợp với nội dung "giảm nghèo bền vững trong xây dựng nông thôn mới"; thúc đẩy sự tham gia của nhiều tổ chức trong hoạt động hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai tại các địa phương... Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ đề nghị đưa vào chương trình giám sát năm 2015 việc giám sát thực hiện 2 văn bản là Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ” và Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 7/1/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ...


Mỹ Bình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN