Đồng chí Đinh Thế Huynh dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014), chiều 25/4, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành An Thổ - nơi còn lưu giữ hàng trăm hiện vật quý giá gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng kiên trung của Tổng Bí thư Trần Phú.

Tưởng nhớ và biết ơn công lao đóng góp của người chiến sỹ cách mạng kiên trung, vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, đồng chí Đinh Thế Huynh mong muốn các cấp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tăng cường công tác tôn tạo, nâng cấp để Di tích trở thành một địa chỉ đỏ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh tham quan, học tập.

Đồng chí Đinh Thế Huynh và các đồng chí trong đoàn tưởng niệm đồng chí Trần Phú


Chiều cùng ngày, đồng chí Đinh Thế Huynh đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Thành Sơn và bà Nguyễn Thị Sum - vợ liệt sỹ ở xã An Dân; đến thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Tại đây, đồng chí Đinh Thế Huynh đã yêu cầu thầy cô giáo tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và đạo đức cho học sinh, xứng đáng với mảnh đất đã sinh ra Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm
Quê hương Tổng Bí thư Trần Phú - điểm sáng xây dựng nông thôn mới
Quê hương Tổng Bí thư Trần Phú - điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Những ngày thu tháng Tám lịch sử, không khí sôi nổi kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 rộn rã trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú. Khắp các đường làng, ngõ xóm nhân dân treo cờ, hoa rực rỡ, không khí tươi vui hiện rõ trong từng thôn, xóm và trên khuôn mặt của người dân Tùng Ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN