Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô

Chiều 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: TTXVN

Buổi làm việc tập trung vào nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, cũng như giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong công tác tổ chức cán bộ tại nhà trường; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở...

Hiện trường có một Hiệu trưởng, ba Hiệu phó và 127 cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động với 4 khoa (Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Dân vận; Khoa Xây dựng đảng; Khoa Nhà nước và Pháp luật). Trong 9 tháng năm 2017, Nhà trường đã giảng dạy, quản lý và phục vụ 90 lớp với trên 10 nghìn học viên.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Nhà trường đã đề xuất với Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng trường tại phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội); đề nghị Thường trực Thành uỷ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết việc vận dụng chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức hành chính và nhân viên của trường

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả công tác mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã đạt được. Công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng tại Nhà trường đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Thực tế đã ghi nhận, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều thế hệ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, bất cập trong qua trình đào tạo, bồi dưỡng: Phương thức giảng dạy tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Một số giảng viên chưa tích cực đổi mới phương thức giảng dạy, chịu khó nghiên cứu, thâm nhập thực tiễn nên việc sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy còn hạn chế, chưa hấp dẫn người học. Một bộ phận học viên thiếu rèn luyện, thiếu tinh thần tự giác, kỷ luật, học để đối phó... đã ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập của Nhà trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt, hay kém”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; phải xác định vị trí, vai trò và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ của Trường Đảng cấp tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò, vị trí của trường Lê Hồng Phong - trường chính trị của Đảng bộ Thủ đô, Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Nhà trường phải tạo được môi trường mang tính đặc thù của trường Đảng Thủ đô, góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, đã góp phần tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; hướng tới mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng, phải tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Liên quan đến đề xuất của Nhà trường về việc đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng Trường tại phường Phú Lương - Quận Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo tiến độ đã đề ra của Dự án. Đặc biệt, về các kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ, chính sách cán bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp, hướng dẫn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thực hiện, đảm bảo các quy định của Trung ương và thành phố.

Văn Cảnh - Nguyễn Thắng (TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật chào mừng Đoàn lãnh đạo cấp cao của Campuchia sang thăm Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN