Đổi mới hoạt động Công đoàn, góp phần phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” đã diễn ra ngày 16/10. 

Đại hội có sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho khoảng 130.000 công nhân, viên chức, người lao động.

Chú thích ảnh
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội. 

Đại hội đã bầu ra 38 Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố. Bà Phan Thị Thúy Linh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVII. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Bên cạnh những cơ hội, thuận lợi, vẫn có không ít khó khăn, thách thức đối với các cấp Công đoàn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số diễn biến nhanh, tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, Công đoàn dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, căn bản, xuất hiện những yếu tố mới, chưa có tiền lệ trong quan hệ lao động. Vì vậy, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, trọng tâm khu vực ngoài nhà nước, khu vực phi chính thức; triển khai đề án thí điểm thành lập “Công đoàn ngành Du lịch, dịch vụ”; thành lập và chỉ đạo hiệu quả hoạt động “Trung tâm tư vấn pháp luật, hỗ trợ người lao động”…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Công đoàn thành phố. Nhiệm kỳ qua, có hơn 20.000 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi 18,517 tỷ đồng; có 504 công trình, sản phẩm được công nhận với giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Công đoàn các cấp đã bồi dưỡng, giới thiệu 7.527 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 1.725 công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp Đảng. Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới hoạt động nhằm động viên công nhân, viên chức, lao động toàn thành phố thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quyết định trao tặng gói vay vốn ưu đãi, tổng giá trị 50 tỷ đồng dành cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn thành phố Đà Nẵng đang quản lý khoảng 130.000 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó công nhân, người lao động ở khu vực ngoài Nhà nước gần 95.000 người. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 7,3 triệu đồng/tháng trong năm 2022.

Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Thúy Linh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khóa XVII. 

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn thành phố đặt mục tiêu phát triển 53.000 đoàn viên, nâng tổng số đến cuối nhiệm kỳ có 180.000 đoàn viên công đoàn; ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; có ít nhất 30% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A. Ngoài ra, các cấp Công đoàn phấn đấu 100% vụ việc đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ; xây dựng 1 thiết chế văn hóa của tổ chức Công đoàn; xây dựng, sửa chữa 300 Mái ấm Công đoàn…

Theo bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, sau đại hội, Công đoàn các cấp cần tổ chức tốt việc tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về kết quả của đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội. Công đoàn các cấp khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất đối với phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn của thành phố.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khóa XVII ra mắt Đại hội. 

Những năm qua, các cấp Công đoàn thành phố chú trọng công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động: phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về lao động tại 1.726 lượt doanh nghiệp; giải quyết 7 cuộc ngừng việc tập thể, kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý vi phạm của các doanh nghiệp. Công đoàn các cấp tư vấn pháp luật cho 19.150 lượt người lao động; nhận ủy quyền của 234 người lao động để khởi kiện, kết quả 196 người lao động được thanh toán số tiền nợ lương hơn 1,1 tỷ đồng.

Về công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng món quà Công trình Nhà ở công nhân (khu công nghiệp Hòa Cầm) với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 hơn 70 tỷ đồng, giải quyết chỗ ở cho 600 công nhân; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 407 Mái ấm Công đoàn trị giá 10,355 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, đã có 433 “Chuyến xe Công đoàn” được tổ chức miễn phí, đưa 12.753 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng kinh phí 6,43 tỷ đồng; hỗ trợ cho 229.135 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng kinh phí gần 148 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu phát triển vững mạnh
Xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu phát triển vững mạnh

Trong 2 ngày 12-13/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Tham dự Đại hội có 248 đại biểu đại diện cho gần 27.000 đoàn viên, người lao động toàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN