Đoàn Dự án Cây hòa bình Việt Nam tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) Bùi Thế Giang đã tiếp Đoàn Dự án Cây hòa bình Việt Nam (Mỹ) do ông Robert Stokes, Cựu Giám đốc điều hành, hiện là cố vấn của Dự án, làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam từ 17 - 30/3/2017.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Bùi Thế Giang hoan nghênh các thành viên Dự án Cây hòa bình Việt Nam đến thăm, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, kết hợp thăm thực tế các dự án, chương trình do Dự án Cây hòa bình Việt Nam triển khai tại tỉnh Quảng Trị.

Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam giúp Quảng Trị xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh . Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Ông Bùi Thế Giang đánh giá cao các hoạt động hữu nghị, nhân đạo của các thành viên Dự án nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh thời gian qua, đồng thời góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Ông Robert Stokes cho biết, Đoàn Dự án Cây hòa bình Việt Nam gồm 15 thành viên là bác sỹ, kỹ sư xây dựng, cố vấn thông tin, y tá, tư vấn phát triển và một số thành viên đã nghỉ hưu.

Một số thành viên lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng đều có chung cảm nhận về một đất nước tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách.


Ông Robert Stokes cùng các thành viên Đoàn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam thông qua các dự án tại một số địa phương, góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

TTXVN/Tin Tức
Cựu binh Mỹ tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam
Cựu binh Mỹ tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã có buổi tiếp Đoàn Cựu binh Mỹ vì hòa bình - VFP của Mỹ do ông Chuck Searcy, Phó Chủ tịch VFP làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-21/3/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN