Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ukraine thăm Việt Nam

Chiều 23/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ukraine do đồng chí Oplazhko V.N., Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng ta.

Đồng chí Lê Hồng Anh chụp ảnh với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ukraine. Ảnh: TTXVN/Lâm Khánh


Đồng chí Oplazhko cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị mà Đảng ta đã dành cho đoàn; bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành công to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; trực tiếp nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác đảng. Đồng chí Oplazhko bày tỏ hài lòng với những kết quả thu được từ các cuộc làm việc; mong muốn trong thời gian tới quan hệ giữa hai Đảng được đẩy mạnh hơn nữa với hình thức và nội dung phong phú, theo hướng thiết thực và hiệu quả, nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Ukraine.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ukraine, đánh giá cao kết quả hoạt động mà Đảng Cộng sản Ukraine đã đạt được thời gian qua trong điều kiện có nhiều khó khăn; tin tưởng, Đảng Cộng sản Ukraine với đường lối hoạt động đúng đắn sẽ ngày càng lớn mạnh, nâng cao vai trò và vị thế của mình trên chính trường Ukraine, góp phần tích cực vào việc xây dựng một đất nước Ukraine hiện đại và phát triển. Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Ukraine anh em và sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng trong thời gian tới.

Cùng ngày, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc hội đàm với Đoàn. Trong không khí hữu nghị và đoàn kết, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, mỗi đảng, trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai đoàn cũng đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng trong thời gian tới.

Theo chương trình, Đoàn sẽ có các buổi tiếp xúc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thăm làm việc tại một số địa phương khác.


TTXVN/Tin Tức

Cộng đồng người Việt vững mạnh tại Ukraine
Cộng đồng người Việt vững mạnh tại Ukraine

Có thể nói sau LB Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine có số lượng đông thứ hai trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Song điều quan trọng hơn là trong khối cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, số lượng những người thành đạt tương đối đồng đều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN