Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 25/9, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia nhằm trao đổi kinh nghiệm về năng lực lập kế hoạch cấp địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng: Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước với các cơ chế hợp tác thiết thực đã được thiết lập và thực hiện ngày càng có hiệu quả.

Việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về năng lực lập kế hoạch cấp địa phương giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia qua các buổi làm việc tại tỉnh Hậu Giang sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới.

Ông Hou Taing Eng, Quốc vụ khanh Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia cho rằng: Quan hệ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam từ năm 2009 đến nay diễn ra rất chặt chẽ. Ông Hou Taing Eng bày tỏ mong muốn được chia sẻ, học tập những kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch địa phương và thanh tra nội bộ ở Việt Nam.

Trong hai ngày 25 - 26/9,  Đoàn công tác Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia làm việc tại tỉnh Hậu Giang và trao đổi kinh nghiệm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua 3 chuyên đề về công tác kế hoạch cấp địa phương của Việt Nam, nâng cao năng lực công tác kế hoạch cấp địa phương của Việt Nam và công tác thanh tra nội bộ.

Dịp này, đại diện Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ cấp Trung ương đến địa phương và nâng cao năng lực công tác kế hoạch cấp địa phương; đặc biệt, chia sẻ những nét đổi mới và quy trình, các bước trong công tác lập kế hoạch ở Việt Nam trong thời gian qua. Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra nội bộ.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hội phụ nữ Việt Nam - Campuchia
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hội phụ nữ Việt Nam - Campuchia

Phụ nữ hai nước Việt Nam và Campuchia đã cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Đây là khẳng định chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tại cuộc Hội đàm Đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2013 - 2017 và Ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022, được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh chiều 12/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN