Đoàn cấp cao TTXVN thăm và làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào (từ ngày 7-11/11), chiều 8/11, Đoàn cấp cao Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương dẫn đầu - đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa - Du lịch Lào Bosengkham Vongdala tiếp tại thủ đô Viêng Chăn.

Phó TGĐ Nguyễn Hoài Dương đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa - Du lịch CHDCND Lào Bosengkham Vongdala. Ảnh Hoàng Chương - TTXVN


Bộ trưởng Bosengkham Vongdala đã hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, đánh giá cao sự giúp đỡ của TTXVN dành cho Thông tấn xã Lào (KPL) trong nhiều năm qua. Bộ trưởng đề nghị TTXVN tiếp tục giúp đỡ KPL trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, kỹ thuật và giúp Lào sớm mở văn phòng đại diện báo chí tại Hà Nội cũng như việc in Báo ảnh Lào.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương chân thành cảm ơn Bộ trưởng Bosengkham Vongdala đã dành thời gian tiếp đoàn; thông báo kết quả hội đàm và biên bản hợp tác năm 2012 với Đoàn đại biểu KPL - do Tổng Giám đốc Khamsen Phongsa dẫn đầu. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương cho biết, hai bên đã đánh giá cao việc thực hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như trao đổi tin - ảnh, trao đổi đoàn cấp cao và đoàn phóng viên, hợp tác xuất bản sách "TTXVN và KPL - Năm tháng cùng phát triển" cũng như việc thực hiện đưa bản tin điện tử tiếng Lào lên mạng Internet, tạo điều kiện cho KPL khai thác và sử dụng thông tin thuận tiện…

Trong năm 2012, hai bên nhất trí phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ trao đổi phóng viên, giúp KPL nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, in Báo ảnh Lào, đào tạo cán bộ dưới nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả; tăng cường thông tin giới thiệu về đất nước, con người mỗi nước cũng như các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao phục vụ các ngày lễ lớn của hai nước và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào"…

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương cũng giới thiệu với Bộ trưởng Bosengkham Vongdala về TTXVN - trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước Việt Nam với nhiều hình thức truyền tin đa dạng, nhanh, hiệu quả, đồng thời bày tỏ mong muốn được sự giúp đỡ của Bộ trưởng để Kênh truyền hình Thông tấn - Vnews của TTXVN sớm được đưa vào hệ thống truyền hình cáp của Lào, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai hãng, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN