Đoàn cán bộ cấp cao Quân đội làm việc tại Campuchia

Ngày 25/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia, Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Tổng cục Dịch vụ Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu. Hai bên đã nhất trí tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi hội đàm.


Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Naeng Phat vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, quân đội hai nước nói riêng đã và đang ngày càng phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã và đang phát huy hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích và những giá trị của nhau, cùng hỗ trợ lẫn nhau, trở thành yếu tố cốt lõi, quan trọng đảm bảo quan hệ bền vững lâu dài, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, an ninh của mỗi nước và cùng nhau trao đổi các vấn đề an ninh, chính trị của khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Naeng Phat tổng kết và đánh giá lại kết quả hợp tác giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với Tổng cục Dịch vụ và một số cơ quan của Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng thời bàn thảo phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Naeng Phat nhất trí tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên tuyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa quân đội hai nước nói riêng.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại buổi hội đàm.


Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết trong lĩnh vực quốc phòng như trao đổi đoàn cấp cao, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác. Hai nước tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh…

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã dẫn đầu đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam đến viếng và đặt vòng hoa tại đài Tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, đến thăm Đại sứ quán nước ta tại Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 24-27/9 theo lời mời của Đại tướng Naeng Phat, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tia Banh, thăm và làm việc tại một số quân khu và địa phương của Campuchia.


Tin, ảnh: Xuân Khu
(Phóng viên TTXVN tại Campuchia)
Hội đàm giữa đoàn cán bộ chính trị quân sự cấp cao nước ta với đoàn đại biểu Tổng bộ Chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

Tại hội đàm, Trung tướng Ngô Xuân Lịch đã điểm lại những kết quả nổi bật trong hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng bộ Chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN