Đoàn Ban Đối Ngoại Trung ương thăm Malaysia

Nhận lời mời của đảng Tổ chức Dân tộc Mã-lai (UMNO) cầm quyền tại Malaysia, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Malaysia từ ngày 16 đến 19/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, đoàn đã đến chào Chủ tịch đảng UMNO, Thủ tướng Malaysia Najib Razak; hội đàm với Tổng Thư ký UMNO, Bộ trưởng Lãnh thổ Liên bang Datuk Seri Tengku Adnan Bin Tengku Mansor; hội kiến và dự chiêu đãi trọng thể do Phó Chủ tịch đảng UMNO, Bộ trưởng Nội vụ Dato’ Seri Dr.Admad Zahid Hamidi chủ trì; gặp, làm việc với Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng; thăm và theo dõi phiên thảo luận tại Quốc hội; gặp gỡ, nói chuyện với người lao động Việt Nam tại nhà máy ALPS Nilai; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Đồng chí Hoàng Bình Quân. Ảnh: Trí Dũng -  TTXVN


Trong các cuộc tiếp xúc, đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông báo về tình hình Đảng và tình hình Việt Nam gần đây, về đường lối đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với đảng UMNO và Malaysia.

Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện ngày càng phát triển giữa hai nước trong hơn 40 năm qua; trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng, nhất là thương mại - đầu tư, hợp tác lao động, thương mại gạo…, tích cực phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm xây dựng ASEAN đoàn kết, thống nhất và phát triển, vì sự ổn định và phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Bình Quân đã thăm hỏi và chia sẻ với lãnh đạo đảng UMNO và Chính phủ Malaysia về vụ máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích và khẳng định Việt Nam đã và sẽ tiếp tục tích cực phối hợp trong việc tìm kiếm và cứu hộ.

Chủ tịch đảng UMNO, Thủ tướng Malaysia Razak và các nhà lãnh đạo Malaysia đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như trong việc nâng cao vị trí, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; chân thành cảm ơn Việt Nam là nước đầu tiên trong ASEAN tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ máy bay MH370 bị mất tích; đánh giá cao việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, quan hệ kinh tế - đầu tư ngày càng gia tăng và hợp tác giữa hai nước không ngừng mở rộng trên tất cả kênh, lĩnh vực; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Đảng và Nhà nước ta.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Thư ký UMNO, Bộ trưởng Lãnh thổ Liên bang Mansor chia sẻ với đoàn về tình hình đảng UMNO, những thành tựu và thách thức hiện nay của UMNO; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với với Đảng ta, nhất là thông qua trao đổi đoàn, triển khai các chương trình giao lưu giữa các tổ chức quần chúng, nhất là thanh niên và phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, kinh nghiệm quản lý đất nước, công tác vận động quần chúng và đào tạo bồi dưỡng đảng viên…

Tổng Thư ký UMNO, Bộ trưởng Lãnh thổ Liên bang Mansor cảm ơn lời mời của Đảng ta, khẳng định sẽ sớm cử đoàn cấp cao đảng UMNO thăm Việt Nam, đồng thời mời Đảng ta cử đoàn tham dự Đại hội 2014 của đảng UMNO.


TTXVN/Tin tức
Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương thăm Argentina
Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương thăm Argentina

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng ban Thường trực, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Argentina.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN