Định giá tổn thất do tác động của biến đổi khí hậu

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật liên bộ về định giá tổn thất, thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong nước, quốc tế về lĩnh vực biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Căn nhà kinh doanh xăng dầu tại phường Thới An (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) bị sạt lở toàn bộ xuống sông mới đây. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Hội thảo nhằm cập nhật thông tin về tổn thất, thiệt hại trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức của các bên liên quan về rủi ro tài chính trong bối cảnh biến đổi khí hậu; tìm hiểu các xu hướng, công cụ quản lý rủi ro tài chính trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đây còn là cơ hội để các chuyên gia trao đổi về các quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, chính sách hữu ích nhằm tính toán, đánh giá, định giá tổn thất, thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, Việt Nam là quốc gia hàng năm thường xuyên đối mặt, chịu tác động của nhiều loại thiên tai. Trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm, thiên tai làm chết và mất tích trên 300 người, thiệt hại về kinh tế từ 1 - 1,5% GDP.

Theo dự báo, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu như: nước biển dâng, nhiệt độ tăng, những loại hình thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan khác.

Để góp phần chủ động trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt trong tình hình khí hậu cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho rằng, Việt Nam cần có những phương pháp, công cụ đánh giá, tính toán về tổn thất, thiệt hại gắn với biến đổi khí hậu.

Cụ thể như: Xác định những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, thiệt hại kinh tế, phi kinh tế, di dân tái định cư, các tổn thất vĩnh viễn, phục hồi, mạng lưới an sinh xã hội, đền bù thiệt hại…

Tại hội thảo, bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, cụm từ tổn thất, thiệt hại thường được dùng ở Việt Nam để nói đến chi phí kinh tế trong quá khứ, hiện tại. Những kinh nghiệm thành công trên thế giới cho thấy, các nước như Việt Nam cần tính toán đến tổn thất, thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu cả trong tương lai.

Đợt hạn hán nghiêm trọng do El-Nino năm 2015 - 2016 đã cướp đi sinh kế của hàng triệu nông dân Việt Nam, ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước. Nếu không có cơ chế ứng phó với những hiện tượng khí hậu bất thường trong tương lai, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sẽ nhanh chóng bị hủy hoại.

Bà Akiko Fujii khuyến cáo, Việt Nam cần thành lập nhóm làm việc liên bộ để phối hợp công tác thu thập dữ liệu, phân tích rủi ro khí hậu nhằm đưa ra hành động hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nỗ lực ứng phó của Việt Nam thông qua thực hiện Thỏa thuận Paris, ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, biểu hiện của biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong những năm qua dự tính đến năm 2100 thông qua thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan, hết sức rõ rệt, ngày càng mạnh mẽ.

Thực hiện tốt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Việt Nam tiếp tục các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay, thực hiện các cam kết góp phần cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày (6 - 7/6), các chuyên gia sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư hỗ trợ nâng cao tính chống chịu với biến đổi khí hậu; thu thập tài liệu, phương pháp hỗ trợ quản lý rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu, các giải pháp theo dõi tổn thất, thiệt hại lâu dài; trao đổi phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu để thu thập số liệu, hỗ trợ quản lý rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu cho ngành nông nghiệp Việt Nam; các giải pháp nâng cao quản lý rủi ro tài chính có liên quan đến khí hậu...

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục can dự chống biến đổi khí hậu
Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục can dự chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn tiếp tục can dự vào vấn đề chống biến đổi khí hậu và không từ bỏ vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN