Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn 7 người chết tại Lâm Đồng

Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo Tổng cục đường bộ, Cục đăng kiểm phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người chết.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông trả lời các cơ quan báo chí sau buổi họp. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tối 19/6 đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông khiến 7 người chết, 30 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng trên đèo Prenn, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trong buổi làm việc tối cùng ngày với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ tai nạn, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông – Vận tải tiếp tục phối hợp cùng tỉnh lâm Đồng, các địa phương có người chết và bị thương tập trung cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị chết.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu Tổng cục đường bộ, Cục đăng kiểm (Bộ Giao thông – Vận tải) phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra. Các đơn vị và tỉnh Lâm Đồng thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại nội dung công điện của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đối với việc khắc phục vụ tai nạn; phối hợp cùng Công an, Sở Giao thông – Vận tải các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận điều tra các đơn vị, phương tiện trong vụ tai nạn.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, ngay sau khi xảy ra tai nạn, công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường của các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai thực hiện trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả cao nhất có thể. Tỉnh cũng đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi người bị nạn cùng gia đình, không để xảy ra các hậu quả kéo theo… Về lâu dài, tuyến đường đèo Prenn hiện nay sẽ được giao lại cho tỉnh quản lý, khai thác chủ yếu dành cho du lịch. Tuyến quốc lộ 20 sẽ được chuyển sang tuyến đèo mimoza.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng nói: Qua khảo sát và thông tin ban đầu, trong vụ tai nạn giữa 2 xe khách 86B-007.25 và 60B-029.68 làm 7 người chết, nguyên nhân chủ yếu là do xe 60B-029.68 gây ra.

Thông tin ban đầu cho biết, xe này thuộc Công ty du lịch Lê Mỹ (Đồng Nai) không có thiết bị giám sát hành trình, hoặc có nhưng không hoạt động, không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách. Đơn vị thi công đoạn đường xảy ra tai nạn cũng không thực hiện đủ các giải pháp cảnh báo, đảm bảo an toàn.

Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nói: Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe 60B-029.68 bị mất thắng, trượt đường đèo, đâm vào người hướng dẫn giao thông. Khi đó, xe 86B-007.25 đã nép sát vào lề, gần như dừng hẳn nhưng xe 60B-029.68 đã vạt một đường từ đầu đến cuối xe 86B-007.25 làm 6 người ngồi gần cửa sổ đều bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trong số 5 người bị thương phải nhập viện có 4 người đã xuất viện. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực cứu chữa tài xế xe 60B-029.68 Trần Ngọc Quang (sinh năm 1979, quê Đồng Nai) vẫn trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não rất nặng.

Ngay trong ngày 20/6, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức phân luồng giao thông đối với đường đèo Prenn. Tuyến đường này thuộc quốc lộ 20 sẽ được dành riêng cho xe đi một chiều từ thành phố Đà Lạt xuống; tuyến lên thành phố Đà Lạt sẽ được đi đường 20B (đèo mimoza). Ngoài ra, tỉnh sẽ triển khai tất cả các giải pháp kiểm soát an toàn giao thông qua các tuyến đường trong tỉnh, đặc biệt là đường đèo – ông Yên cho biết.

Về hậu quả vụ tai nạn thương tâm này, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nói: Tỉnh lâm Đồng đã huy động tất cả lực lượng có thể tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ngay trong chiều 19/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gọi điện thăm hỏi, chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục. Tỉnh sẽ tổ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc và tăng cường tất cả các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian sớm nhất.

Như thông tin đã đưa, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 19/6, vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách 86B-007.25 và 60B-029.68 tại km223+300 trên quốc lộ 20 đoạn đèo Prenn, thuộc địa phận thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) (đang được sửa chữa) làm 7 người chết, 5 người bị thương nặng. Trong số các nạn nhân tử vong, có 6 người trên xe 86B-007.25 và một công nhân hướng dẫn giao thông tử vong tại chỗ. Trong số đó có 5 người đến từ tỉnh Bình Thuận (3 giáo viên của Trường THPT Phan Bội Châu).

Sau vụ tai nạn, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, 5 người bị thương nặng mỗi người 3 triệu đồng. Tỉnh Bình Thuận cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người chết 10,4 triệu đồng. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng/người bị thương.

Đến tối 19/6, chỉ còn lại duy nhất tài xế Trần Ngọc Quang đang được điều trị tại bệnh viện, những người bị thương khác đều đã xuất viện. Trong số 7 nạn nhân tử vong, còn công nhân Phan Trọng Tâm đang được quàn tại bệnh viện, chờ người nhà đến nhận; tất cả các trường hợp còn lại đều đã được khâm liệm, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xe đưa về tận nhà để an táng.

Dưới đây là danh sách 7 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:

1. Phạm Trọng Tâm, công nhân cầu đường, sinh năm 1995, quê tỉnh Hà Tĩnh.
2. Phạm Nguyễn Trung Phong, sinh năm 1994, quê Hàm Phú - tỉnh Bình Thuận .
3. Hoàng Lê Linh Nhi, sinh năm 2007, quê tỉnh Bình Thuận .
4. Lê Uyên Quỳnh, sinh năm 1979, quê thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận .
5. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1979, quê thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận .
6. Nguyễn Thị Thanh Huệ, t hôn 1, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng.
7. Lê Thị Thanh Liên, sinh năm 1979, quê thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

Phạm Kha – Nguyễn Dũng (TTXVN)
Cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Đà Lạt
Cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Đà Lạt

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng y, bác sỹ tập trung để cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách trên đèo Prenn (thành phố Đà Lạt) vào sáng 19/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN