Diễn tập ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thái Bình

Ngày 2/12, tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng năm 2011.

Cuộc diễn tập diễn ra trên quy mô lớn với sự tham gia của trên 1.500 cán bộ, chiến sỹ Công an, Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng trong việc tham gia xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển do biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra.




Một cảnh diễn tập



Tới dự và chỉ đạo diễn tập có Trung ướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an và đại diện 16 tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Định trở ra cũng về dự theo dõi cuộc diễn tập này.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của lực lượng Công an nhân dân.

Với bờ biển dài 3.260 km và hơn 1 triệu km2 lãnh hải, trên 3.000 hòn đảo gần bờ và 2 quần đảo, Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình hàng năm của nước ta đã tăng 0,7 độ C làm mực nước biển dâng cao khoảng 20 cm. Biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều thiên tai, đặc biệt là bão lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi, gây thiệt hại và tác động xấu đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Buổi diễn tập có 2 tình huống. Tình huống thứ nhất là di dân thoát khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm do bão lũ và nước biển dâng và tình huống thú 2 là tìm kiếm cứu nạn, cứu người trôi dạt trên biển.



Diễn tập trên biển

Phát biểu rút kinh nghiệm sau diễn tập, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập đã biểu dương tinh thần nghiêm túc và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, diễn tập sát thực tế của các lực lượng, đơn vị tham gia diễn tập. Các phương án xử lý các tình huống diễn tập đã thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian, trình tự quy định, đặc biệt trong thực binh đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập. Các lực lượng tham gia thực binh đã nắm chắc nhiệm vụ được phân công, tiến hành tích cực, khẩn trương, đảm bảo kịp thời, thể hiện tốt với tinh thần an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Qua diễn tập giúp cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc hơn mục tiêu, chương trình quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao.



Tin & ảnh: Lê Sơn

Diễn tập chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại hầm Thủ Thiêm

Sáng 22/10, UBND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn với sự tham gia của hơn 500 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN