Diễn đàn cấp cao về hiệu quả viện trợ sẽ diễn ra tại Hàn Quốc

 “Diễn đàn cấp cao về hiệu quả viện trợ” – hội nghị cấp cao nhất, quy mô lớn nhất thế giới về lĩnh vực viện trợ phát triển sẽ được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ 29/11 đến 1/12/2011.

Khoảng 2.500 đại biểu, bao gồm các lãnh đạo cấp cao và các nhân vật nổi tiếng như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun, Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton, Nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, Giáo sư Đại học Columbia Jeffrey Sachs v.v cùng các nhân vật cấp bộ trưởng, quan chức cấp cao của 150 nước, các đại biểu của 60 tổ chức quốc tế (như UNDP, ADB, UNESCO, UNICEF) và đại diện cho hơn 400 đoàn thể công dân xã hội đã xác nhận tham dự Diễn đàn. Gần 400 nhà báo trong và ngoài nước cũng đã đăng ký đưa tin về Diễn đàn.

Theo Ban tổ chức, tại Diễn đàn lần này, ngoài chương trình nghị sự chính còn có nhiều chương trình đa dạng được tổ chức nhằm thiết lập mô hình viện trợ phát triển mới và quan hệ đối tác toàn cầu. Dự kiến, trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra hơn 50 chương trình bên lề, trong đó có chương trình đặc biệt dành cho các đại biểu nữ với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton, Diễn đàn nghị viện, Diễn đàn tư nhân, Diễn đàn thanh thiếu niên v.v…

Hàn Quốc sẽ chủ trì các sự kiện bên lề có liên quan đến việc xây dựng chính sách hiệu quả (Bộ Ngoại giao và Thương mại), tăng cường năng lực của nữ giới (Bộ Gia đình và Bình đẳng giới), ODA lĩnh vực giáo dục (Bộ Giáo dục và Khoa học công nghệ), tăng trưởng toàn diện (Bộ Kế hoạch và Tài chính), sự tham gia của tư nhân (Bộ Kế hoạch và Tài chính), nước và sự phát triển (Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải, Bộ Nông lâm thủy sản) v.v.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông dẫn đầu sẽ tham dự Diễn đàn lần này.


Đỗ Quyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN