Đêm hội hoa đăng tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Ninh Bình

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), tối 18/7, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an và tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Những bông hoa đăng được kết thành bản đồ Việt Nam. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Dự lễ có đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 200 tăng ni và 1.500 khóa sinh đang tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Bái Đính.

Đêm hội hoa đăng là dịp ôn lại lịch sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau; là dịp tri ân những Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống; các thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc; nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những người con ưu tú cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Trong các cuộc kháng chiến, tỉnh Ninh Bình có trên 16.000 liệt sỹ, khoảng 7.900 thương binh, 6.900 bệnh binh và trên 5.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mang bệnh tật trong người đến hết đời. Toàn tỉnh có hơn 1.200 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Đức Phương (TTXVN)
Lễ hội Hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình nhân Đại lễ Phật đản Vesak 2019
Lễ hội Hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình nhân Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Tối 13/5 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, 65.000 ngọn nến đã được thắp lên trong Lễ hội Hoa đăng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, quốc thái dân an, nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN