Thi lớp 10 Hà Nội

Đề thi ngữ văn gây bất ngờ, thí sinh ra phòng thi sớm

Sáng ngày 8/6, hơn 75.000 thí sinh ở Hà Nội đã bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 với môn ngữ văn.

Hết 2/3 thời gian làm bài, một số thí sinh ra khỏi phòng thi. Nhiều em đánh giá đề thi vừa sức, có phần bất ngờ và có câu nếu không đọc lại vài lần dễ làm sai.


Tại điểm thi trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhiều phụ huynh đứng đợi con đều chung tâm trạng lo lắng. Chị Nguyễn Thị Thu Trà (Ngõ 72, phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Thi chuyển cấp là thời điểm quan trọng. Do đó, để giảm áp lực cho con tôi đã luôn động viên để con yên tâm trong kỳ thi này. Không đặt nguyện vọng quá cao để tạo áp lực cho con”.


Hết giờ làm bài, rời trường thi, nhiều thí sinh cho biết, khá bất ngờ khi bài “Bếp lửa” của Bằng Việt được đặt ra trong đề thi bởi bài này nhiều năm không được đưa vào. Đây là câu hỏi chiếm tới 6 điểm. Một số cho em cho biết, chỉ học trong chương trình chứ không ôn tập nhiều.


Có một số thí sinh cho rằng đề thi vừa sức và làm được tới 80-90% và nằm trong chương trình cơ bản. Tuy nhiên, ở một số câu nếu không đọc kỹ rất dễ bị đánh lừa. Thí sinh Đặng Phương Thảo, THCS Yên Hòa cho biết: “Đề thi em làm được hết nhưng khó nhất là câu 1 ở phần I: “Em hiểu được gì về tình cảm của tác giả dành cho Người” – Hồ Chí Minh. Nếu không đọc kỹ đề bài ra, rất dễ phân tích lan man. Còn nữa, ở câu 2 phần I: “Xác định hai danh từ được sử dụng như tính từ trong phần trích dẫn và cho biết hiệu quả nghệ thuật của cách dùng từ ấy”. Ở câu này, nếu không đọc kỹ nữa rất dễ bị đánh lừa. Nhiều bạn nói đã tìm tính từ”.


Cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI cho biết: “Đề thi năm nay gây bất ngờ đối với phần lớn học sinh. Bài thi “Bếp lửa” đã nhiều năm không thi vào, nằm trong chương trình tự học có hướng dẫn. Tuy nhiên đây là một đề thi hay, cấp nhật vấn đề của xã hội đang quan tâm: việc giữ gìn truyền thống dân tộc của thế hệ trẻ. Với đề thi này, học sinh cần nắm chắc kiến thức và hiểu biết xã hội để đưa ra lập luận và dẫn chứng thuyết phục . Nhiều học sinh cho rằng đề thi “lệch tủ” song các em có thể vận dụng kiến thức thực tế để làm bài”.


Dưới đây là chùm ảnh thí sinh dự thi môn ngữ văn trước giờ thi tại điểm thi THPT Quang Trung và sau giờ thi tại điểm thi THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thí sinh tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội khá căng thẳng khi bước vào trường thi.


Thí sinh nghe phổ biến thông tin trước khi vào phòng thi.



Nhiều phụ huynh đứng đợi con ở cổng trường thi không giấu được sự lo lắng.

Những thí sinh đầu tiên ở điểm thi THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy rời trường thi với tâm trạng khá thoải mái.

Nhiều em ở điểm thi THCS Dịch Vọng cho biết đề thi nằm trong chương trình nhưng có bài thi "bếp lửa" khá bất ngờ vì đã lâu không được nhắc tới trong đề thi.

Tâm trạng của thí sinh ra khỏi phòng thi khá thoải mái. Đây cũng sẽ là tâm trạng của nhiều bậc phụ huynh khi nhìn thấy sự vui vẻ của con.


Lê Vân
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN