Đặt môi trường lên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trong Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) tổ chức tối 4/6 tại Lào Cai.

"Tháng hàng động vì môi trường" là chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6).


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ phát động "Tháng hành động vì môi trường".

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, hiện nay, các cấp, các ngành đã từng bước nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu và đưa công tác này trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường từng bước được hoàn thiện; các vấn đề môi trường bức xúc đang từng bước được giải quyết hiệu quả.


Tuy nhiên, Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, làm thay đổi, suy thoái các nguồn tài nguyên, hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Điển hình trong 3 tháng qua, các vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại các sông, hồ, các vùng nước ven biển đang diễn biến nghiêm trọng. Những vấn đề nêu trên đã ảnh hưởng sâu sắc tới hình ảnh của đất nước, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân và an sinh xã hội.


Phó Thủ tướng hoan nghênh việc Bộ TN&MT đã có ý tưởng mới về việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” đây là một hoạt động có ý nghĩa, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân trên cả nước.


Để thực hiện thành công, có hiệu quả “Tháng hành động vì môi trường”, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 5 nhiệm vụ. Cụ thể, rà soát lại công tác quản lý nhà nước về môi trường, đánh giá những điểm đã làm được, những điểm chưa làm được, những vấn đề còn tồn tại về cơ chế, thể chế và pháp luật; trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất với chính phủ các giải pháp đồng bộ nhằm kiện toàn và tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về môi trường, bao gồm cả thể chế, tổ chức bộ máy và nguồn lực.


Thứ hai, các bộ, ngành và địa phương luôn đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; coi môi trường là trụ cột bình đẳng với phát triển kinh tế, tránh mọi biểu hiện và quan điểm phát triển kinh tế bằng mọi giá mà bỏ qua nhiệm vụ bảo vệ môi trường.


Thứ ba là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, kể cả biện pháp xử lý hình sự đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh cố tình vi phạm pháp luật môi trường một cách có hệ thống gây hậu quả nghiêm trọng.


Thứ tư là tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong nhiệm vụ giám sát thực thi pháp luật về môi trường, tham vấn cộng đồng về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường.


Cuối cùng là tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách cho bảo vệ môi trường phù hợp với tỷ trọng đầu tư phát triển; bên cạnh đó đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, tăng cường hợp tác công tư trong bảo vệ môi trường, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm đối với bảo vệ môi trường.


Trước đó, phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nêu rõ, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016: “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Thông qua đó huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên, đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động vật trên thế giới.


Để giải quyết một cách tổng thể, căn bản công tác vấn đề môi trường, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật; triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể để ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm. Đã có nhiều sáng kiến, phong trào hành động cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, hội cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, phụ nữ và cả những người cao tuổi… nhằm chung tay giải quyết những vấn đề môi trường ở nhiều nơi. Tuy nhiên, công cuộc bảo vệ môi trường không thể giải quyết được một sớm một chiều mà cần có sự chung tay góp sức của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong cả quá trình lâu dài.


Thu Trang
Môi trường ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng bị ô nhiễm nặng
Môi trường ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng bị ô nhiễm nặng

Tối 4/6, “Tháng hành động vì môi trường năm 2016” sẽ được Bộ tài nguyên và Môi trường phát động tại tỉnh Lào Cai nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6). Tuy nhiên tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, vấn đề ô nhiễm môi trường lại đang là “điểm nóng” từ nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN