Dập tắt đám cháy trên tàu chở dầu

Theo thông tin nhận được từ Thượng úy Phạm Quốc Dũng, thuyền phó tàu BP 43.12.01 đang làm nhiệm vụ cảnh giới tại khu vực vùng biển có tàu dầu bị cháy cho biết: Đến sáng ngày 12/11, 5 thủy thủ của tàu Phương Nam Star đã dùng xuồng cao su của tàu Vùng cảnh sát biển 2 để sang khống chế và dập tắt được hoàn toàn đám cháy trong buồng máy tàu Phương Nam Star, hiện khu vực trên vùng biển gần đảo Cù Lao Chàm đã hết nguy hiểm, không có sự cố tràn dầu xảy ra.

Tàu BP 43.12.01 đưa các thủy thủ tàu Phương Nam Star bị nạn được cứu thoát vào trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại (Quảng Nam). Ảnh: Internet

Hiện thuỷ thủ tầu Phương Nam Star đang chờ hai tàu cứu hộ Sông Thu lai dắt vào cảng Đà Nẵng để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy tàu nêu trên.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 11/11, tàu của Vùng cảnh sát biển 2 xuất phát từ cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã chở theo 5 thủy thủ tàu Phương Nam Star ra hiện trường tàu chở dầu bị cháy để sẵn sàng tiếp ứng cùng với lực lượng Hải Đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ cảnh giới tại đây.

Được biết, tàu vận tải Phương Nam Star thuộc Xí nghiệp tư nhân vận tải Phương Nam, TP Hải Phòng nhận vận chuyển 5.600m3 dầu DO từ Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn, Quảng Ngãi ra Hải Phòng vào ngày 9-11, nhưng do áp thấp nên cảng vụ Dung Quất không cho rời bến, đến ngày 11-11 tàu mới xuất phát, khi đến vùng biển cách đảo Cù Lao Chàm khoảng 20 hải lý về hướng Nam thì hầm máy bốc cháy. Sau mọi nỗ lực cứu chữa không thành, Thuyền trưởng Trần Đông Phong đã lệnh cho các thuyền viên xuống 2 phao bè và nhấn nút phát tín hiệu đề nghị cứu nạn./.


Trần Tĩnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN