Đảng bộ Văn phòng Quốc hội: Tham mưu, phục vụ tốt bầu cử Quốc hội khóa XIII

Ngày 30/12, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu cùng dự.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội chia vui với những thành tích và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.


Đặc biệt, qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận rõ đạo đức là "gốc" của mỗi con người, nhất là người cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, từ suy nghĩ đến hành động phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân.


Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng lưu ý một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục để tiếp tục có những cách làm chủ động, sáng tạo, tạo được phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả cao hơn.

Đề cập phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2011, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, toàn Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao nhận thức và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ trong năm tới; tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ đảng viên; tiếp tục phát huy và mở rộng dân chủ trong Đảng, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đồng thời phải thường xuyên tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Năm 2011, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Triển khai, đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của BCHTW khóa XI một cách hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu, tổ chức phục vụ tốt kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII; triển khai phục vụ tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp vào đầu năm 2011; phục vụ tốt Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho mọi hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thi đua “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Sửa đổi lề lối làm việc” lồng ghép với cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị...

Thanh Hòa - TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN