Đại sứ Australia đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam

Năm 2023 đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (1973-2023). Trên chặng đường nửa thế kỷ qua, hai nước đạt được sự hợp tác ngày càng toàn diện, sâu sắc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng và đang tiếp tục phát triển.

Chú thích ảnh
Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. Ảnh: Thu Phương/TTXVN

Nhân dịp đầu năm mới 2024, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski về cơ hội và tiềm năng phát triển trong hợp tác song phương dựa trên thế mạnh của mỗi nước trong thời gian tới.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN về nhận định của mình đối với những thành tựu ngoại giao mà Việt Nam đạt được trong năm qua, Đại sứ Goledzinowski đánh giá 2023 là một năm “sôi động” của ngoại giao Việt Nam.

“Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia. Trong năm, nhiều chuyến thăm quan trọng tới Việt Nam đã được thực hiện. Điều đó phản ánh vị thế của Việt Nam. Việt Nam đang nổi lên như một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu ở châu Á và trên thế giới”, Đại sứ nhận xét.

Đại sứ Goledzinowski dẫn chứng, chỉ riêng từ phía Australia trong năm qua đã có rất nhiều chuyến thăm tới Việt Nam, từ cấp Nguyên Thủ quốc gia, cho đến cấp Bộ trưởng: Ngoại giao, Thương mại, Quốc phòng.

Đánh giá cao việc Việt Nam đa dạng hóa các mối quan hệ, xây dựng tính tự cường và vun đắp quan hệ với các quốc gia khác nhau vì lợi ích dân tộc, Đại sứ Goledzinowski bày tỏ lạc quan vào triển vọng trong năm 2024, mối quan hệ song phương giữa Australia - Việt Nam sẽ được nâng lên tầm mức mới.

Theo ông Goledzinowski, ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, các sinh viên Việt Nam đã được cấp học bổng đến Australia để học tập. Australia cũng trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam.

“Chúng tôi xây dựng những cây cầu đầu tiên bắc qua sông Mekong và trường đại học đầu tiên là RMIT. Các công ty của Australia đã thiết lập công ty luật đầu tiên, ngân hàng đầu tiên, các máy rút tiền tự động đầu tiên (ATM), những liên kết viễn thông đầu tiên. Điều đó thực sự rất tuyệt vời. Chúng tôi đang mong đợi sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng các hạng mục đầu tư tại đây”, Đại sứ chia sẻ.

Theo Đại sứ, vào đầu năm 2024, Australia sẽ tuyển dụng thêm nhân viên mới chuyên trách về tăng cường đầu tư từ Australia vào Việt Nam tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

“Đây là một điểm mới rất quan trọng. Một vài lĩnh vực chúng tôi đặc biệt muốn tập trung. Cụ thể, tôi đang thảo luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về việc điều chỉnh chính sách để đảm bảo rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho kênh đầu tư giáo dục. Tôi muốn thấy nhiều trường đại học Australia có mặt ở Việt Nam hơn nữa trong thời gian tới”, Đại sứ Goledzinowski cho biết.

Ông Goledzinowski cho biết thêm, hai lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng nữa là khai thác khoáng sản và viễn thông. Australia đang hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hoàn thiện pháp luật về khai thác khoáng sản do khai khoáng là lĩnh vực mà Australia có thế mạnh. Phía Australia kỳ vọng có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống cáp quang đáng tin cậy kết nối Việt Nam với thế giới.

Một trụ cột hợp tác khác trong quan hệ song phương được Đại sứ Goledzinowski đề cập đến là chuyển đổi năng lượng xanh - lĩnh vực đã được tăng cường giữa Australia và Việt Nam trong thời gian qua.

“Trong chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 6, Thủ tướng Australia đã công bố quan hệ đối tác mới trị giá 105 triệu đôla Australia (AUD) mà chúng tôi gọi là 'Aus for growth'. Quan hệ đối tác này sẽ chủ yếu xoay quanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh để hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, vì đây sẽ là điều cần thiết để giao thương trong nền kinh tế tương lai”, Đại sứ Goledzinowski nói.

Ông Goledzinowski cho biết trong chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 8/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã công bố gói hỗ trợ trị giá 95 triệu AUD để giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

“Tôi đã có mặt tại khu vực đó vài tuần trước và phải nói rằng sông Mekong đang đối mặt với những thách thức rất lớn. Vì vậy, chúng tôi hy vọng dự án này sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các mô hình kinh tế bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,” ông Goledzinowski bày tỏ.

Theo Đại sứ Goledzinowski, các công ty Australia quan tâm đến lĩnh vực này. Đặc biệt, một doanh nghiệp Australia đang rất quan tâm đến việc xây dựng các trang trại điện gió ngoài khơi, vì Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển loại hình này.

“Có thể nói rằng rất nhiều hoạt động đang diễn ra. Chúng tôi hy vọng rằng Australia sẽ đóng một vai trò nhỏ nhưng quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam”, Đại sứ Goledzinowski chia sẻ.

Ngọc Ly (TTXVN)
Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Australia lên tầm cao mới
Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Australia lên tầm cao mới

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 17/11 theo giờ San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN