Đại lễ cầu siêu hơn 500 thường dân bị thảm sát tại Sơn Mỹ

Ngày 29/7, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi) diễn ra Đại lễ cầu siêu chẩn tế chư anh linh các anh hùng liệt sỹ, 504 thường dân vô tội bị sát hại trong trận càn Sơn Mỹ và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xoa dịu nỗi đau Sơn Mỹ” năm 2015 do Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Viện Khoa học vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em tổ chức.

Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và người dân vô tội. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN


Buổi lễ nhằm mục đích xoa dịu phần nào nỗi đau mà thân nhân những người bị thảm sát phải gánh chịu, động viên họ vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ, cộng đồng và xã hội đối với những liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đại lễ cầu siêu bao gồm nhiều phần lễ như lễ hưng tác thượng phan; lễ bạch phật khai kinh, thỉnh tiêu diện đại sĩ, thỉnh chư anh linh; thọ trai; tụng kinh; lễ đăng đàn chẩn tế; hoàn mãn và thả hoa đăng... được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo giới tăng ni, phật tử cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Cách đây 47 năm, ngày 16/3/1968, quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống làng quê Mỹ Lai, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (nay là thành phố Quảng Ngãi), sát hại 504 thường dân vô tội; trong đó, có 182 phụ nữ (17 người mang thai), 173 trẻ em (56 trẻ sơ sinh), 60 cụ già, 89 trung niên, 247 ngôi nhà chìm trong biển máu và lửa.


Vĩnh Trọng (TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Trong tiếng Quân nhạc cử bài “Hồn tử sỹ”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN