Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 29/9, tại Hà Nội, 458 đại biểu đại diện cho trên 4,4 triệu cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cả nước đã về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự và phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ một số quốc gia, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và khu vực đã dự Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư tới Đại hội biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, giáo dục truyền thống nhân ái trong các thế hệ người Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Hội 5 năm qua (2010-2015) và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua của toàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương thành tích của Hội Chữ thập đỏ trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và Mặt Trận tổ quốc Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong thời gian tới Hội cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo nhận thức đúng, thống nhất để đẩy mạnh các phong trào thi đua làm nhân đạo, làm cho công tác thi đua trở thành động lực thúc đẩy phong trào chữ thập đỏ ở mọi nơi, cơ sở, góp phần đoàn kết, giáo dục lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân. Hội cần gắn các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội với những đối tượng cụ thể theo đúng tinh thần “mỗi tổ chức, cá nhân là một địa chỉ nhân đạo”; chú trọng xây dựng, phát hiện nhân tố mới, điển hình để nhân rộng góp phần tạo nên những tấm gương tốt trong hoạt động nhân đạo.

Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, tránh hình thức, bám sát nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở mỗi địa phương, bám sát đối tượng, yêu cầu của thực tiễn của mỗi đơn vị; tổ chức thiết thực, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch các phong trào. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, trợ giúp ngày càng hiệu quả các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động trợ giúp hơn 80 triệu lượt người với tổng trị giá đạt trên 13.500 tỷ đồng. Trong đó, trị giá công tác xã hội đạt 4.913 tỷ đồng; trị giá công tác chăm sóc sức khoẻ toàn Hội đạt trung bình 200-250 tỷ đồng/năm (tăng gấp gần 1,5 lần so với bình quân 5 năm trước); trị giá các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo toàn Hội đạt trung bình từ 180-230 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, tổng trị giá vận động xây dựng quỹ của các cấp Hội 5 năm qua đạt 5.019 tỷ đồng, trung bình trên 1.000 tỷ đồng/năm. Nổi bật là một số phong trào, chương trình, cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Dự án “Ngân hàng bò”, Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”; Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”…

Qua phong trào, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã xuất hiện, hoạt động trợ giúp nhân đạo mang tính phát triển bền vững được định hình, phát triển mạnh. Điển hình là các mô hình: Tổ xây dựng cầu đường Hội Chữ thập đỏ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Đội Ứng phó thảm họa cộng đồng tỉnh Phú Yên; “Ngân hàng bò” của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ...

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung thực hiện mục tiêu: Tổ chức sâu rộng trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam các phong trào thi đua làm nhân đạo, vận động nhân đạo theo 4 trọng tâm ưu tiên (công tác xã hội nhân đạo, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên truyền, vận động hiên máu tình nguyện) và thi đua vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo; nâng cao chất lượng tổ chức Hội, chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ vận động nhân đạo trong điều kiện mới; thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối, tổ chức bổ trợ của Chính phủ trong hoạt động nhân đạo; tiếp tục đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 28-29/9. Trước đó, ngày 28/9, các đại biểu đã tham dự Lễ báo công với các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Mỹ Bình (TTXVN)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình

Ngày 26/9, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VI năm 2015 đã được tổ chức, với sự tham dự của 315 đại biểu là điển hình tiên tiến của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN