Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016):

Đại biểu trẻ được bầu vào Quốc hội phải tiêu biểu

Trong 70 năm qua, Quốc hội đã ghi nhận nhiều dấu ấn của các đại biểu trẻ, đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Quốc hội, của nền lập pháp nước nhà cũng như quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, trải qua 13 khóa, việc lựa chọn các đại biểu trẻ để giới thiệu bầu vào Quốc hội luôn được quan tâm. Số lượng và chất lượng đại biểu trẻ ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ ĐBQH trẻ dưới 40 tuổi đạt trung bình khoảng 15%, trong đó có những khóa rất cao, như khóa I là 70,7%. Nhiều đại biểu trẻ đã có sự trưởng thành vượt bậc, đóng góp đáng kể cho đất nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thuý, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Theo bà Bùi Thị An (ĐBQH TP Hà Nội), các đại biểu trẻ có thế mạnh là năng động, nhanh nhẹn, nhạy bén. Nhiều đại biểu trẻ đã thể hiện được bản lĩnh trên nghị trường với những phát biểu sắc sảo. Qua các chuyến đi thực tế, lắng nghe ý kiến cử tri, các đại biểu trẻ đã trưởng thành rất nhanh, có nhiều đột phá. “Việc có nhiều bạn trẻ ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là một tín hiệu rất mừng. Nếu lựa chọn được những đại biểu trẻ đầy đủ tiêu chuẩn, chắc chắn sức trẻ của Quốc hội sẽ được nâng lên”, đại biểu Bùi Thị An nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo bà An, để thực sự là người đại diện cho nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân thì đại biểu trẻ cần sát dân nhiều hơn. Hiện nay, các bạn trẻ vì tập trung cho công tác chuyên môn, trải nghiệm thực tế chưa nhiều dẫn tới tâm lý e ngại khi tham gia góp ý kiến trên nghị trường. “Nâng chất lượng đại biểu Quốc hội luôn là một nguyện vọng chung, chứ không chỉ đối với riêng đại biểu trẻ. Mà chất lượng đại biểu Quốc hội hơi khác so với những công việc khác, đòi hỏi phải bao phủ ba mảng lớn là xây dựng luật, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao. Nghĩa là, đại biểu phải có hiểu biết rất toàn diện, từng trải, có bản lĩnh, trí tuệ”, đại biểu Bùi Thị An chia sẻ.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, lứa tuổi trẻ vào Quốc hội là hết sức cần thiết, đúng với quy luật là phải có sự kế thừa và thay thế. Nhưng với trọng trách, nhiệm vụ, vai trò của Quốc hội đòi hỏi ĐBQH phải có kinh nghiệm, từng trải và có kiến thức tích lũy về tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, hoạt động Quốc hội đòi hỏi đại biểu phải có bản lĩnh chính trị. Đó là dám thu thập ý kiến của cử tri, dám phát biểu chính kiến của mình, dám phản biện một số vấn đề mà mình thấy không có hiệu quả trên thực tế khi đưa vào các dự án luật...

Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh, hiện nay, số đại biểu trẻ phát biểu tại Quốc hội chưa nhiều. Cơ cấu là cần thiết, nhưng chất lượng là quan trọng bởi chất lượng của ĐBQH sẽ quyết định tất cả các hoạt động của Quốc hội. “Trẻ vào được Quốc hội là điều tốt, để “tre già” có “măng mọc”, nhưng phải chọn được đúng thực sự trong đội ngũ trẻ đó những tinh hoa của người trẻ. Chứ chọn trẻ nhưng thuộc cơ cấu, không bảo đảm chất lượng, thì đây cũng là vấn đề đáng phải suy nghĩ”, đại biểu Trần Ngọc Vinh cho biết.

Nói về vai trò của tổ chức Đoàn tham gia giới thiệu nhân sự trẻ tại cuộc Bầu cử Quốc hội sắp tới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên làm nòng cốt tuyên truyền cho các cử tri trẻ phải nhận thức tốt về tầm quan trọng của hoạt động bầu cử Quốc hội khóa XIV. Đồng thời giúp cho các cử tri trẻ tiếp cận được các thông tin tốt nhất để khi tham gia bầu cử được đầy đủ, bầu trách nhiệm và có sự lựa chọn sáng suốt. Nếu lực lượng cử tri trẻ làm tốt nhiệm vụ của mình là đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội lần này.

Việc giới thiệu nhân sự trẻ tham gia Quốc hội năm nay được chú ý rất nhiều đến chất lượng của đại biểu. Ngoài tiêu chuẩn chung, Hội đồng Bầu cử quốc gia rất quan tâm đến chất lượng của người trẻ tham gia ứng cử và được xét ở nhiều khía cạnh. Theo đó, người ứng cử phải có đầy đủ bản lĩnh, suy nghĩ, nhìn nhận từng vấn đề sao cho thật tốt. Bên cạnh đó, năng lực, trình độ chuyên môn, kiến thức xã hội tốt. Đặc biệt, phải có khả năng giao tiếp, khả năng diễn đạt, trình bày vấn đề và đóng góp ý kiến. “Đây là những điểm mà chúng tôi thấy trong việc lựa chọn giới thiệu nhân sự trẻ cần phải được đề cao để phấn đấu làm sao các nhân sự trẻ được bầu vào Quốc hội lần này thực sự tiêu biểu, có đầy đủ các điều kiện để có thể tham gia đóng góp hiệu quả cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh cho biết.
Thu Phương - Bảo An
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tối 25/3, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN