Đại biểu Quốc hội kỳ vọng trước nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, có khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp với số lượng luật, nghị quyết được xem xét và thông qua rất lớn. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên báo Tin tức đã ghi nhận ý kiến của đại biểu về nội dung này.

Đại biểu Trần Quang Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình: Kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng  

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV là kỳ họp rất quan trọng, là kỳ họp giữa nhiệm kỳ và có nhiều nội dung cần được bàn và thông qua, trong đó có kế hoạch xem xét về kết quả phát triển kinh tế- xã hội giữa nhiệm kỳ và một số nội dung quan trọng như trả nợ vay, tài chính quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh đó, việc xây dựng Luật là một trong những việc quan trọng của Quốc hội.

Tại kỳ họp này sẽ bàn và cho ý kiến thông qua nhiều luật mà có sự đồng bộ, liên quan đến nhau như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật các tổ chức tín dụng… Một nội dung rất quan trọng nữa là lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.    

Chú thích ảnh
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp trao đổi với phóng viên.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: Trách nhiệm của đại biểu rất nặng nề để bỏ phiếu tín nhiệm khách quan

Trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 9 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến vào 8 dự án luật khác. Đặc biệt, trong kỳ họp này sẽ thông qua Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật các tổ chức tín dụng, Luật Nhà ở… Đây là những bộ luật trong thời gian qua đã có nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đến thời điểm này vẫn còn có những ý kiến khác nhau. Tôi hi vọng trong kỳ họp này sẽ dành thời gian 1 ngày thảo luận Dự thảo này sẽ có ý kiến chung thống nhất để Quốc hội thông qua dự án luật này vì cử tri, đồng bào rất mong muốn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được thông qua trong kỳ họp này.

Cùng với đó, 44 vị trí lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng mà người dân cả nước rất quan tâm. Tôi mong muốn rằng với quyết tâm, cầu thị, từng đại biểu Quốc hội phải công tâm, khách quan, vô tư, thận trọng khi lấy phiếu tín nhiệm, làm sao cho đảm bảo tính khách quan cao nhất. Trách nhiệm của đại biểu rất nặng nề phải công tâm, khách quan, vô tư.

Một vấn đề tôi quan tâm là thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Tình hình kinh tế xã hội 2023 gặp nhiều khó khăn nên muốn làm sao đạt được yêu cầu Nghị quyết của cả nhiệm kỳ đề ra sắp tới thì phải có sự phấn đấu quyết liệt của năm 2024 và hết  2025 mới đạt được chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Nếu tình hình khó khăn như thế này, trong Nghị quyết của nhiệm kỳ này sẽ không đạt được một số chỉ tiêu chủ lực. Vì vậy, cần phải có sự vào cuộc, suy nghĩ kỹ càng và tư duy của từng đại biểu Quốc hội để tham gia góp ý  ra những giải pháp hữu hiệu nhất để kinh tế xã hội được phát triển tốt.  

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trao đổi với phóng viên.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: Đây là lúc đại biểu rà soát lại lời hứa của các Bộ trưởng, trưởng ngành  

Kỳ họp Quốc hội khóa XV này là kỳ họp giữa nhiệm kỳ và có diễn ra hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, xem xét báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ của Chính phủ. Đây là dịp chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua của nhiệm kỳ này, để đánh giá một cách chính xác những việc làm được, chưa làm được. Trên cơ sở đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ còn lại.  

Nhiệm kỳ này cũng nhiều khó khăn thách thức. Chúng ta phải đánh giá một cách chính xác đưa ra phương hướng cho nửa sau nhiệm kỳ thì mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng.  

Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn, hoạt động giám sát của Quốc hội nhằm làm rõ vai trò trách nhiệm của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành được giao. Đòi hỏi vị tư lệnh ngành đưa ra giải pháp trong thời gian tới để phát triển lĩnh vực của mình.  

Đối với kỳ họp, bên cạnh chất vấn thường niên như kỳ họp khác thì còn phải rà soát lại hoạt động chất vấn của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Quan trọng hơn nữa là lời hứa của các vị tư lệnh ngành trước Quốc hội và cử tri.  

Trong các phiên chất vấn các đại biểu Quốc hội hỏi về trách nhiệm của Bộ trưởng, các giải pháp đưa ra và cam kết của Bộ trưởng làm thế nào khắc phục những yếu kém trong ngành đang phụ trách và phát triển trong thời gian tới. Một nửa nhiệm kỳ trôi qua cũng là lúc các đại biểu Quốc hội rà soát lại lời hứa của các Bộ trưởng, cam kết đã trả lời các đại biểu Quốc hội và cử tri hay chưa.

Thu Trang - Lê Vân/Báo Tin tức
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Chuẩn bị kỹ công tác tổ chức, nội dung làm việc
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Chuẩn bị kỹ công tác tổ chức, nội dung làm việc

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể sáng 23/10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN