Đại biểu Dương Trung Quốc: ‘Đã xin lỗi thì chấp nhận nhưng phải xem sửa như thế nào’

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho biết lãnh đạo Bộ, Tổng Cục trưởng Du lịch đã xin lỗi thì cũng nên chấp nhận nhưng quan trọng phải xem sửa lỗi như thế nào.

Liên quan tới việc thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, chiều 6/6, trả lời báo chí, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã nhận sai sót trong việc dùng câu từ trong văn bản. Ông Tuấn cũng cho biết: “Tôi không hiểu nhầm ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng, những chỉ đạo của Phó thủ tướng là đúng song khi thể hiện bằng văn bản thì chúng tôi có sai sót".

Đại biểu Dương Trung Quốc trao đổi với phóng viên.

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho biết, ông có theo dõi khá kỹ các thông tin liên quan đến Sơn Trà cũng như văn bản sai sót phải thu hồi vừa qua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

“Qua vụ việc này, cá nhân tôi thấy rằng dường như chúng ta không có một tư duy dự trữ, dự phòng. Đấy là tư duy nhiệm kỳ, nhiệm kỳ nào cũng khai thác nó để tăng thêm nguồn lực cho địa phương mình, lấy thành tích cho địa phương mình. Ở các nước bao giờ cũng có không gian dự trù. Nếu vẫn còn tư duy nhiệm kỳ thì sẽ không còn cái gì trong tương lai nữa. Đặc biệt là với du lịch. Anh phải biết khai thác vào thời điểm nào. Câu chuyện của Sơn Trà thì không riêng gì với Sơn Trà. Đó là câu chuyện của ngành du lịch, của nhiều ngành khác nữa”, ông Quốc cho biết.

Đại biểu Dương Trung Quốc cũng đánh giá, việc xử lý cho rằng đó là lỗi đánh máy thể hiện cách xử lý thiếu bản lĩnh của các chính khách.

“Nếu anh sai thì anh nhận và sửa thì có gì đâu. Còn ở đây, khi lãnh đạo Bộ, Tổng Cục trưởng Du lịch đã xin lỗi thì cũng nên chấp nhận nhưng quan trọng phải xem sửa lỗi như thế nào", ông Quốc nói.

Ông Dương Trung Quốc chia sẻ thêm, các quan lại trong lịch sử đều phải chịu sự chi phối của một hệ thống gần như là đạo lý xã hội. Nhờ đạo lý mà người ta biết xấu hổ để tránh khi ứng xử. Có công thì được hưởng, có tội thì phải chịu, xuống chức. Ví dụ như Nguyễn Công Trứ có lúc ông ấy làm gần như chức Thượng thư nhưng sau đó lại xuống trở thành người đi hiệu lệnh, như đi đày.

“Bây giờ chúng ta gọi luân chuyển thì xưa tiến hành luân chuyển hơn chúng ta bây giờ nhiều. Trong điều kiện giao thông khó khăn thế mà một ông quê ở Hà Tĩnh như Nguyễn Công Trứ lại lên tận Cao Bằng, xuống tận An Giang, Thái Bình, Ninh Bình để làm đủ mọi thứ. Điều đó làm cho con người có động lực”, đại biểu Dương Trung Quốc cho hay.

Trung Hiếu (t/h)/Báo Tin Tức
Mùng 2/6 ra quyết định, mùng 4 thu hồi, Bộ VHTTDL 'lúng túng' trong vụ bán đảo Sơn Trà?
Mùng 2/6 ra quyết định, mùng 4 thu hồi, Bộ VHTTDL 'lúng túng' trong vụ bán đảo Sơn Trà?

Ngày 4/6, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phát thông cáo báo chí cho biết: Bộ VHTTDL chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN