Đà Nẵng: Thực thi hàng loạt biện pháp “mạnh” để nói không với tiêu cực

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Đề nghị các cơ quan chức năng tập trung giải quyết kiên quyết; tăng cường phát hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề nhằm thực hiện những mục tiêu “không” như: Không ô nhiễm môi trường; không để ngập nước; không đổ rác, xà bần không đúng nơi quy định; không gian lận xăng dầu, đo lường hàng hóa; không hát karaoke và mở nhạc gây ồn ào ở khu dân cư; không chăn nuôi gia súc trong nội thành và thả chó ra đường; không chuyển nhượng chung cư do Nhà nước quản lý; không lạm thu trong các trường học; không để xảy ra tình trạng “nhà không số, phố không tên”; không bán hàng mà không niêm yết giá theo quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không chèo kéo khách du lịch và ăn xin trá hình…

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đưa vào nghị quyết năm 2011 những vấn đề an sinh quan trọng như: Từ ngày 1/1/2011 sẽ không thu phí giữ xe tại các cơ quan, công sở và bệnh viện trên địa bàn thành phố; các dự án “treo” thì cho phép người dân xây dựng nhà cấp 4 trong khu quy hoạch, được phép tách thửa cho thành viên trong gia đình xây dựng nhà trên mảnh đất đó. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 nêu rõ: Tăng cường chỉ đạo chống gian lận thương mại và đầu cơ nâng giá, đặc biệt lưu ý các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh…; các đại lý Internet và các điểm truy cập Internet công cộng khác (như cà phê Internet…) không được cho trẻ em dưới 14 tuổi không có người lớn bảo lãnh và học sinh phổ thông (trên 14 tuổi) trong giờ học vào truy cập Internet và trò chơi trực tuyến; nếu vi phạm lần đầu sẽ bị xử phạt 2 triệu đồng, vi phạm đến lần thứ 2, ngoài việc xử phạt tiền, các cơ quan chức năng sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cắt đường truyền vĩnh viễn. Tịch thu bằng lái và giam xe 6 tháng đối với các chủ phương tiện đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định; triệt để xử lý ô nhiễm môi trường ở các nhà máy thép; tập trung quản lý các đối tượng buôn bán ma túy bị nhiễm HIV vào giáo dục và điều trị tại Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06.

Trong 5 năm qua (2005-2010) và nhất là năm 2010, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thành phố Đà Nẵng vẫn có những khởi sắc và tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ và hiện đại; công tác đền bù, giải tỏa và tái định cư được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, các chính sách xã hội giàu tính nhân văn được đẩy mạnh.

Văn Sơn – TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN