Đà Nẵng niêm yết danh sách UCV đại biểu QH và HĐND các cấp

Ngày 2/5, các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã niêm yết danh sách chính thức ứng cử viên (UCV) đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên đại biểu cơ quan dân cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, Chung cư An Cư 5, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Ảnh: baodanang.vn

Theo đó, danh sách chính thức gồm 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và 85 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX; 417 ứng cử viên đại biểu HĐND quận, huyện và 2.613 ứng cử viên đại biểu HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2016-2021 được niêm yết tại 538 khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu cơ quan dân cử 4 cấp tạo điều kiện cho cử tri tìm hiểu tiểu sử của từng ứng cử viên để lựa chọn và quyết định bỏ phiếu bầu cử vào ngày 22/5.

Theo Luật định, sau khi danh sách chính thức được công bố, ứng cử viên đại biểu cơ quan dân cử 4 cấp tiến hành tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đến ngày 21/5. Hiện nay đã có một số ứng cử viên HĐND phường, xã tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Theo kế hoạch, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử từ ngày 5- 11/5.

Văn Sơn (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm trên biển
Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm trên biển

Ngày 2/5, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tiếp nhận bàn giao tài liệu, vật phẩm cho Tổ bầu cử sớm trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN