Đã có 7 người tử vong do sốc phản vệ khi chạy thận tại Hòa Bình

Tính đến 22h45 ngày 29/5 đã có 7 bệnh nhân tử vong, còn lại 11 người đang được điều trị.

Bệnh nhân tiếp tục lọc máu chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình. Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Nhận được tin báo về vụ tai biến y khoa nghiêm trọng làm nhiều bệnh nhân chạy thận tử vong do sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, 22 giờ ngày 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại Hòa Bình làm việc, thăm hỏi, động viên những gia đình có bệnh nhân đã tử vong, bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Khoa hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và Bệnh viện Bạch Mai tập trung huy động mọi nguồn lực để cứu chữa người bệnh, ổn định tâm lý bệnh nhân, thân nhân người bệnh, kể cả tâm lý cán bộ y tế; UBND tỉnh Hòa Bình bố trí phương tiện đưa bệnh nhân đang cấp cứu và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực về Bệnh viện Bạch Mai và các Bệnh viện có chuyên khoa Thận nhân tạo để tiếp tục điều trị.

Trước đó, chiều tối ngày 29/5, Phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo việc nhận định, đánh giá tình hình và huy động bổ sung lực lượng chuyên môn, phương tiện cấp cứu để giải quyết sự cố.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê đề nghị, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đoàn công tác - Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn để xác định tập thể, cá nhân có hay không có sai sót chuyên môn; cần xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành, kết quả báo cáo Bộ Y tế trong ngày 30/5; phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, cứu chữa bệnh nhân và lên phương án chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 29/5, tại nguyên đơn Thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình có 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng loạt triệu chứng của sốc phản vệ như: biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn… Ngay lập tức Khoa Hồi sức tích cực đã cho dừng chạy thận và báo cáo sự việc đến lãnh đạo Bệnh viện, Sở Y tế. Đồng thời, huy động y, bác sỹ cấp cứu hồi sức tích cực cho các bệnh nhân và báo cáo Bộ Y tế, xin chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai.


Về 18 trường hợp bệnh nhân có phản ứng nặng ngày 29/5, tính đến 22h45 cùng ngày đã có 7 bệnh nhân tử vong, còn lại 11 người đang được điều trị. Trong đó, có một người có dấu hiệu diễn biến nặng vẫn đang được tập trung cứu chữa. 10 người còn lại đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm để tiếp tục lọc máu chạy thận.

Về phía tỉnh Hòa Bình, ngay sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với cơ quan Công an niêm phong máy móc, trang thiết bị, thuốc men của nguyên đơn Thận nhân tạo - Khoa Hồi sức tích cực và tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có bệnh nhân tử vong 5 triệu đồng; Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hỗ trợ 10 triệu đồng/bệnh nhân tử vong.

Vũ Hà (TTXVN)
Lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân nhiều bệnh nhân chạy thận tử vong
Lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân nhiều bệnh nhân chạy thận tử vong

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, yêu cầu thành lập Hội đồng chuyên môn, làm rõ nguyên nhân vụ việc 18 bệnh nhân sốc phản vệ và nhiều bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vào sáng 29/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN