Cựu thanh niên xung phong luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967-12/1/2017).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước là cơ hội tốt để các thế hệ thanh niên xung phong và thanh niên Việt Nam ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp về Bác Hồ với thanh niên xung phong, ôn lại những trang sử hào hùng của thanh niên Việt Nam, nâng cao niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của các cựu thanh niên xung phong nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung đối với quê hương, đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cách đây 50 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn đấu tranh quyết liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và của Bác Hồ kính yêu, với ý chí sắt đá “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với khí thế “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, hàng triệu thanh niên cả nước đã hăng hái lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, xung phong nhận nhiệm vụ, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần.

Chỉ sau một năm kể từ khi thành lập, lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã có mặt trên khắp các mặt trận, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tại Hà Nội ngày 12/1/1967, lực lượng thanh niên xung phong đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm. Nói chuyện với Đại hội, Bác Hồ đã ân cần thăm hỏi, biểu dương các thanh niên xung phong đạt thành tích tốt trong phong trào chống Mỹ cứu nước, đồng thời Bác cũng căn dặn và động viên các thanh niên xung phong cần cố gắng hơn nữa để “xứng đáng là thanh niên anh hùng của một dân tộc anh hùng”.

Vâng lời Bác dạy, đáp lời kêu gọi của núi sông, lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưa bom, bão đạn của kẻ thù, đứng vững trên các tuyến đường, đặc biệt là tại các “tọa độ lửa” trên khắp các chiến trường. Từ sau ngày đất nước giải phóng đến nay, thực hiện lời kêu gọi Đảng, lực lượng thanh niên xung phong và đông đảo thanh niên cả nước đã hăng hái xung phong, tiếp tục tình nguyện tham gia và có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, cựu thanh niên xung phong trong cả nước, các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến, những hy sinh to lớn của các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai mong rằng, các cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp tục phát huy, giữ gìn truyền thống đạo đức cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu, dòng tộc, quê hương, thế hệ trẻ, tiếp tục góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đánh giá hoạt động của Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: Tuy thành lập được hơn 10 năm, nhưng Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực, tâm huyết, hoạt động có hiệu quả; đã tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh việc giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho cựu thanh niên xung phong, đề ra nhiều phong trào thiết thực như cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào cựu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy… thu hút đông đảo các cựu thanh niên xung phong tham gia, được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong và thế hệ trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường đổi mới công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ Việt Nam và lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ đổi mới, góp phần trang bị hành trang, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có sự hiểu biết sâu sắc, xây dựng lòng tự hào về truyền thống cách mạng của cha anh, tự tin vững bước, sẵn sàng xung phong tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm tạo điều kiện chăm lo, giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh đối với lực lượng cựu thanh niên xung phong; đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, đặc biệt là các cựu thanh niên xung phong đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trước mắt, tập trung rà soát các hồ sơ hiện có nhưng chưa được giải quyết, phối hợp để xử lý những trường hợp hồ sơ thất lạc do điều kiện chiến tranh, quan tâm phát hiện, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, nghĩa trang, tượng đài thanh niên xung phong trên cả nước. Các cơ quan tuyên truyền, truyền thông phối hợp với Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan và tổ chức có liên quan đẩy mạnh việc phát hiện, tuyên truyền gương điển hình trong chiến đấu, lao động, công tác của thanh niên xung phong, góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

Hữu Tiến (TTXVN)
Thanh niên xung phong thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ
Thanh niên xung phong thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ

Cách đây gần 50 năm, ngày 12/1/1967, Bác Hồ đã tới thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ cứu nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN