Cứu sống một ngư dân bị trôi dạt trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, vào lúc 4h 30 ngày 7/7, lực lượng Hải đội 2 và cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 622, đóng quân trên địa bàn xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải đã tìm thấy và cứu vớt đưa vào bờ an toàn ngư dân Lê Văn Chuẩn, 41 tuổi, ngụ ở khóm 1, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang đang bị trôi dạt trên biển.

Khoảng 0h, ngày 7/7, tại khu vực cồn Vượt, cách ngọn Hải đăng Ba Động, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, (tỉnh Trà Vinh) khoảng 3 hải lý về phía bắc, tàu cá BV-3254-TS do ông Lê Văn Hải, ngụ ở thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang trên đường vào cảng cá Láng Chim thì đụng vào hàng đáy biển của ông Nguyễn Văn Khanh, ở khóm 1, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. Va chạm của tàu cá đã làm sập 17 khẩu đáy, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng và làm ông Lê Văn Chuẩn rơi xuống biển.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo điều phương tiện của Hải đội 2, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng 622 tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 4h30 cùng ngày lực lượng cứu nạn đã tìm thấy ông Chuẩn và đưa vào bờ an toàn.

Phúc Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN