Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên tàu bị cướp biển tấn công

Tối 7/12, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết: Lúc 5h30 ngày 7/12, tàu vận tải VS ASPHALT 2, trọng tải 3.000 tấn của Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP, bị cướp biển tấn công trên vùng biển Singapore (sau khi rời cảng Singapore được 1 giờ) làm thuyền viên Trần Đức Hải bị thương nặng và hôn mê. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.


Tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công.


Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo thuyền trưởng cho tàu chạy quay lại Singapore, đồng thời đề nghị Cơ quan cứu nạn Singapore (Singapore MPA) triển khai hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Lúc 9h40 cùng ngày, Singapore MPA đã sử dụng máy bay trực thăng ra tiếp nhận và đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu điều trị.


Trước đó, lúc 1h ngày 5/12, tại khu vực cách đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa khoảng 86 hải lý, tàu cá BĐ 97311 có 1 thuyền viên bị thương do tai nạn lao động. Thuyền trưởng đề nghị đưa bệnh nhân về đảo Sinh Tồn Đông để cấp cứu. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị Quân chủng Hải Quân chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tại đảo Sinh Tồn Đông tổ chức tiếp nhận và cứu chữa bệnh nhân. Đến 7h15 ngày 7/12, tàu đã đưa nạn nhân vào đảo Sinh Tồn Đông và được cán bộ quân y đảo tiếp nhận cấp cứu.


Thanh Tuấn

Khẳng định tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công
Khẳng định tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN