Cứu hộ, cứu nạn còn nhiều khó khăn

Thông tin cho báo chí tại cuộc gặp mặt trao đổi về công tác tuyên truyền hoạt động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của UBQG Tìm kiếm cứu nạn và lực lượng vũ trang 6 tháng cuối năm, do Văn phòng UBQG tìm kiếm cứu nạn tổ chức hôm qua (25/7), Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Ủy viên thường trực- Chánh văn phòng UBQG, Cục trưởng Cục Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu cho biết, công tác phòng chống thiên tai được Nhà nước rất quan tâm, đầu tư như đã mua sắm được một số máy bay, trang thiết bị, sản xuất một số khí tài, xe; Đầu tư cán bộ chuyên trách được học tập nước ngoài…


Hiện cả nước có 6 máy bay chuyên dụng trang bị cho tìm kiếm cứu nạn, phương tiện ứng phó với sự cố tràn dầu của Việt Nam hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.


Tuy nhiên, hiện nay, công tác cứu hộ cứu nạn lĩnh vực nào cũng gặp khó khăn. Trong đó, lĩnh vực cứu hộ cứu nạn trên biển là phức tạp hơn cả. Mặc dù thời gian qua đã được đầu tư nhiều phương tiện hiện đại nhưng số tàu thuyền của ta trong điều kiện sóng to gió lớn thì sức chịu đựng của các máy móc vẫn rất kém, nhất là khi khu vực tìm kiếm cứu nạn ở vùng xa đất liền, những vùng biển nhạy cảm. Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo hiện nay mức trung bình thì đáp ứng được nhưng chưa đảm bảo được yêu cầu thực tế đặt ra.


Thiếu tướng Phạm Hoài Giang cho biết, để tăng cường năng lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, sắp tới, Trung tâm điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn của UBQG tìm kiếm cứu nạn sẽ được xây dựng. Đồng thời, việc xây dựng thao trường huấn luyện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chuyên dụng đang được Bộ Tổng Tham mưu đề xuất; Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các nước trong khối ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn...



Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN