Cứu chữa 3 người bị thương trong vụ nổ xe khách Lào

Bệnh viện 115 Nghệ An đang tập trung cứu chữa cho 3 người bị thương trong vụ nổ xe khách Lào tại tỉnh Khăm Muộn, làm 8 người Việt tử vong vào rạng sáng 2/6.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: vnexpress.net

Theo các bác sĩ tại đây, 3 nạn nhân bị thương khá nặng, đa chấn thương.

Theo thông tin ban đầu, trong số các nạn nhân tử vong có 6 người ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) và 2 người ở xóm 3 xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đi làm ăn tại Lào trên đường trở về quê nhà.

Ông Giang Công Huy – Trưởng phòng Lãnh sự biên giới, Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đề nghị với cơ quan chức năng của nước bạn Lào phối hợp, giúp đỡ như cứu hộ xe bị nạn, làm các thủ tục pháp y, cấp cứu những người bị thương, xác định danh tính các nạn nhân thương vong, tiến hành giải quyết các thủ tục pháp lý...

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Chiếc xe bị nổ là xe của nhà xe Khánh Đơn, ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, chiếc xe này không đăng ký hoạt động trên địa bàn mà hoạt động chủ yếu ở Lào. Công an huyện Nghi Lộc cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng của Lào xác minh danh tính của các nạn nhân. Đồng thời tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các gia đình có người tử vong và bị thương.

Lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An cũng cho biết, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào khi có yêu cầu để điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm xảy ra vụ việc trên.

Bích Huệ (TTXVN)
Khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại Lào
Khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại Lào

Ngày 2/6, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) có công điện gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Ban ATGT Quảng Bình và Nghệ An về khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến liên vận Lào - Việt Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN