Củng cố, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị thủy chung Việt Nam - Cuba

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba do bà Ana María Mari Machado, Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Ana María Machado. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba tới thăm VUFO; nhấn mạnh tình cảm đoàn kết gắn bó, hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết đặc biệt và sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc; luôn coi trọng việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Ông Phan Anh Sơn cho biết, VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã phối hợp chặt chẽ với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba chủ trì tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp chặt chẽ với ICAP, Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam ký kết năm 2020.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba được thành lập ngày 25/1/1965 với mục đích tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết, ủng hộ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước và thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cuba.

Từ ngày đầu thành lập tới nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã có rất nhiều hoạt động phong phú với nội dung và ý nghĩa sâu sắc, góp phần tích cực vào việc phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp, tăng cường đoàn kết giữa nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Cuba.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn khẳng định, với vai trò là cơ quan nòng cốt về đối ngoại nhân dân, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ICAP, Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước nhằm đưa quan hệ nhân dân hai nước ngày càng đoàn kết gắn bó, cùng chung tay thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Về phía Cuba, Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Ana María Mari Machado khẳng định, Cuba rất coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam; đồng thời, đánh giá cao quan hệ hợp tác, gắn bó khăng khít giữa hai nước nói chung cũng như giữa ICAP và VUFO nói riêng trong những năm qua.

Bà Ana María Mari Machado nhấn mạnh, Cuba luôn chú trọng giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai nước. Cuba cảm ơn và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa của Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Bà bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa Cuba - Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Thành Nam (TTXVN)
Biểu tượng sinh động, thuyết phục nhất của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba
Biểu tượng sinh động, thuyết phục nhất của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba

Việc Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam từ ngày 12-17/9/1973, trở thành lãnh tụ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị khi chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt là biểu tượng sinh động, thuyết phục nhất về tình đoàn kết, sự ủng hộ vô điều kiện của Cuba dành cho Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN