Cử tri TP HCM hân hoan tham gia ngày hội bầu cử

Sáng 22/5, hơn 5,2 triệu cử tri của Thành phố mang tên Bác cũng đã nô nức, hướng về hơn 3.200 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Người dân xã đảo Thạnh An, Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: TTXVN

Cùng với cử tri cả nước, sáng 22/5, hơn 5,2 triệu cử tri của Thành phố mang tên Bác cũng đã nô nức, hướng về hơn 3.200 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn người đại diện ưu tú nhất. Ngay từ 6 giờ, rất đông cử tri với lá phiếu trên tay đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Đúng 6 giờ 40 phút, khu vực bỏ phiếu số 97 (phường 15, Quận 10), chính thức khai mạc cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hai cử tri đã đại diện cho các cử tri kiểm tra và niêm phong các thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ. Sau lễ khai mạc, đúng 7 giờ đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 97.

Đánh giá về công tác tổ chức bầu cử tại địa phương sáng 22/5, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Sáng nay sau những cơn mưa nhỏ thì trời rất đẹp và chúng tôi bầu tại điểm ở phường 15, quận 10, hơn 6 giờ bà con đã bắt đầu đến đây. Buổi khai mạc đã diễn ra rất nghiêm trang, trong không khí ấm áp. Nhiều bác lớn tuổi cũng đi sớm dù có gặp đôi chút khó khăn.

Đúng 6 giờ 30 phút, khu vực bỏ phiếu số 41 tại số 39, Trần Quốc Thảo, quận 3 đã khai mạc ngày bầu cử. Đúng 7 giờ 30, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến đơn vị bầu cử số 41 để thực hiện quyền công dân của mình. Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc cho biết: "Tôi và những giáo dân khác cũng là công dân của đất nước nên chúng tôi phải có nghĩa vụ với đất nước, chọn ra những đại biểu có tài, đức để xây dựng đất nước hòa bình, phát triển”.

Ngay từ khoảng 6 giờ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tăng ở chùa Minh Đạo đã tới khu vực bầu cử số 60 (Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện quyền công dân của mình. Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, hòa cùng ngày hội của đất nước, trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hội đồng trị sự đã động viên tất cả các Tăng ni, Phật tử ngày hôm nay đi bầu cử thật đông, bỏ phiếu thật đúng để chọn người xứng đáng lãnh đạo đất nước cũng như Hội đồng nhân dân các cấp. “Thông qua đợt bầu cử này, mong muốn duy nhất của chúng tôi là hy vọng sẽ có một đội ngũ lãnh đạo mới cho đất nước, lo cho dân, cho nước. Do đó, việc bỏ phiếu sẽ là “chọn mặt gửi vàng”. Chúng tôi tin tưởng và mong rằng lời hứa của các đại biểu từ cấp Trung ương đến địa phương sẽ trở thành hiện thực, góp phần xây dựng, phát triển đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh và phát triển đất nước theo hướng hiện đại mà tất cả nhân dân Việt Nam, trong đó có các Tăng ni, Phật tử mong muốn”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.

Đúng 7 giờ 22/5, bà con xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, huyện biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, các cử tri đã bắt đầu đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15. Theo số liệu của Uỷ ban bầu cử huyện Cần Giờ, toàn xã có 3.253 cử tri được phân bổ tại 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Do là xã đảo duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu tháng 5, huyện đã vận động các tổ trưởng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình biến động dân số cụ thể tiến hành thành lập thẻ cử tri. Do đặc thù hầu hết người dân ít khi có mặt ở nhà mà phải ra khơi bám biển nên danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên được uỷ ban bầu cử địa phương phân phát đến từng hộ dân để bà con có thời gian nghiên cứu, lựa chọn chính xác. Ngay trong hơn 1 giờ khai mạc, đã có hơn 1.000 lượt bà con đến các điểm bỏ phiếu, nô nức thực hiện quyền công dân.

Cùng với đông đảo các cử tri người Hoa đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 22/5, cử tri Trần Ca, thực hiện bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu 71 (phường 10, quận 6) đã có mặt tại khu vực bỏ từ rất sớm để chuẩn bị bỏ phiếu. Cử tri Trần Ca cho biết: Trong không khí bầu cử diễn ra rất nhộn nhịp với những đội xe lưu động tuyên truyền, phổ biến thông tin khắp các khu phố, người dân rất phấn khởi, háo hức đi bầu cử. Tôi kỳ vọng những ứng cửu viên được bầu sẽ gắn bó với nhân dân hơn, có thể giúp dân kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề mà dân bức xúc. Vì vậy, tôi ưu tiên và quan tâm bầu cử cho những đại biểu có đức có tài, đại biểu trẻ có trình độ và công việc gắn bó với địa phương.

Ghi nhận vào sáng 22/5, tại khu vực tổ bầu cử số 7, khu phố 5, tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, địa danh nổi tiếng với với tên gọi Mười tám thôn Vườn Trầu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngay từ sáng sớm đã có khá đông cử tri tập trung khu vực bỏ phiếu số 7, đặt tại Đình Tân Thời Nhì, thị trấn Hóc Môn để chuẩn bị bỏ phiếu. Ông Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng tổ bầu cử số 7 cho biết, địa bàn này có 508 cử tri, trong đó có khoảng 1/3 cử tri là người Hoa. Đến 6 giờ 45phút ban bầu cử bắt đầu tổ chức khai mạc nhưng từ 6 giờ bà con cử tri đã tập trung đông để chuẩn bị bầu cử. Có mặt từ 6 giờ tại điểm bầu cử số 7, thị trấn Hóc Môn, cô Kha Lương, 72 tuổi) xúc động cho biết: Tuy đã nhiều lần đi bầu cử nhưng lần nào cũng cho tôi cảm xúc khác nhau. Tôi rất mừng khi được cầm lá phiếu để bầu những đại diện cho dân.

Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.Hồ Chí Minh Bùi Văn Đọc bỏ phiếu tại điểm bầu cử khu vực bỏ phiếu số 41, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Tại khu vực bầu cử số 8, sau lễ khai mạc lúc 6 giờ 30, sinh viên đã đến tất cả các điểm bầu cử tại khu Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương), hầu hết sinh viên đều rất háo hức vì đây là lần đầu tiên các bạn được thực hiện quyền công dân của mình. Là người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 8, bạn Lê Thị Yến sinh viên năm 2 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử nên em khá hồi hộp không biết mình có làm đúng các quy trình không. Được chính tay mình cầm lá phiếu, em cảm thấy mình được trưởng thành hơn. Em hy vọng những người được lựa chọn lần này sẽ giữ lời hứa, gánh vác được trọng trách của đất nước và giải quyết được những vấn đề đang nóng của đất nước làm sao để đất nước ta ngày càng vững mạnh và đi lên.

Theo ông Trần Thanh An, Giám đốc Ký túc xá Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong khu ký túc xá có hơn 15.000 cử tri với 9 khu vực bỏ phiếu. Chúng tôi đã dặn dò sinh viên sắp xếp thời gian phù hợp để đến các điểm bầu cử. Đến 8 giờ, hầu hết các điểm bầu cử cử tri sinh viên đã xuống bỏ phiếu rất đông. Giao thông ở khu vực này cũng khá thông thoáng, điều kiện an ninh cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 9, ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, nơi có hơn 33.000 cử tri, không khí bầu cử rất nghiêm túc, cử tri đi bầu khá đông. Bộc bạch tại khu vực bỏ phiếu, Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xè, 92 tuổi, có hai con là liệt sỹ cho biết: Tôi rất vui mừng khi được cầm lá phiếu cử tri để bầu các đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Sức khỏe tôi khá yếu nhưng các anh trong đơn vị bầu cử đã mang thùng phiếu vào tận nhà giúp tôi có điều kiện thực hiện nghĩa vụ cử tri của mình. Tôi hy vọng, các đại biểu được tôi bầu sẽ cố gắng hết sức vì dân, vì nước.


Có mặt từ sớm để bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 75 (phường 11, quận 5), nơi có đông người Hoa sinh sống, bà Tam Lệ Quyên, tiểu thương chợ Xã Tây, đường Nguyễn Trãi, quận 5, cho biết: Mặc dù thời gian buôn bán thường đắt hàng vào buổi sáng, nhưng cũng cố gắng sắp xếp thời gian đi bầu. Theo bà Quyên, gia đình có 2 cử tri được tham gia bầu cử đợt này, nên trong lúc chị Quyên đi bầu cử thì chồng ở nhà bán hàng, sau đó chị Quyên về đổi chỗ cho chồng đi bầu cử.

Cùng với đông đảo các cử tri khác, hàng trăm ngàn cử tri công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tranh thủ đi bỏ phiếu bầu cử ở nơi cư trú. Lần đầu tiên được đi bầu cử, cử tri Nguyễn Tấn Diệp, công nhân Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New TOYO, Khu chế xuất Linh Trung 2 ( Phường Linh Trung, quận Thủ Đức) cho biết: Tôi thấy thật tự hào và vinh dự khi được cầm trên tay lá phiếu, trực tiếp bỏ phiếu, lựa chọn ra những người có phẩm chất ưu tú, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tôi hy vọng những ứng cử viên trúng cử sẽ thể hiện được năng lực, trách nhiệm với nhân dân, quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân, chuyển tải những ý kiến của người lao động đến các cơ quan chức năng để công nhân có cuộc sống tốt hơn, đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống”.

Để bảo đảm an toàn cho người dân đi bỏ phiếu cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, các cơ quan chức năng của Thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án cụ thể. Trong ngày 22/5, các lực lượng chức năng đã tổ chức, huy động các lực lượng để bảo vệ ở nhiều điểm xung yếu, các khu vực bầu cử. Ghi nhận của phóng viên, trong sáng 22/5, công tác an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Với không khí rộn ràng, cùng với cử tri cả nước tham gia vào ngày hội non sông của đất nước, cử tri ở Thành phố mang tên Bác cũng đã nô nức đi bầu, thực hiện quyền thiêng liêng của mình, lựa chọn những người đại diện xứng đáng nhất vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời, gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Theo quy định, trong đợt bầu cử này, các cử tri Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV; 105 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhóm P/v TTXVN tại TP Hồ Chí Minh
Những "lá phiếu" đặc biệt trong ngày hội toàn dân
Những "lá phiếu" đặc biệt trong ngày hội toàn dân

Trong sáng nay, ở nhiều địa phương trên cả nước, đã có những hòm phiếu được tổ bầu cử mang đến tận nhà mẹ Việt Nam anh hùng, bệnh nhân trên giường bệnh... Đây là những lá phiếu đặc biệt trong không khí náo nức toàn dân tham gia ngày hội lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN