Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về tam nông

Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo chương trình, nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; đồng thời lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.


* Trong 3 ngày (1-3/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố của tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, ý kiến của cử tri tập trung chủ yếu vào vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với những hộ vừa thoát nghèo, cận nghèo để việc giảm nghèo được bền vững, tránh tình trạng các hộ dân nghèo không muốn thoát nghèo để được Nhà nước hỗ trợ; cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã được chọn làm điểm; quan tâm đến xây dựng bãi rác thải tập trung ở nông thôn, hạn chế ô nhiễm môi trường; vấn đề quản lý khai thác khoáng sản; đầu tư sản xuất nông nghiệp; bảo đảm an toàn thực phẩm…


l Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri tại 7 xã vùng Cộng Hòa, huyện Lạc Sơn và 9 xã khu vực trung tâm huyện Kim Bôi. Các cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung vào một số nội dung: Quốc lộ 12B đã bị xuống cấp và đường giao thông nông thôn liên xóm của các xã đi lại còn gặp nhiều khó khăn; cần có chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, giáo viên và nhân viên hợp đồng tại các xã vùng 135 còn gặp nhiều khó khăn; chế độ chính sách cử tuyển cho học sinh vùng III học cao đẳng, đại học nên có chỉ tiêu cụ thể cho từng năm; cơ chế, chính sách, chế độ phụ cấp, tiền lương đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ nhiễm chất độc da cam và đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ ở các khu dân cư, thôn, bản; tình trạng dự án treo và ảnh hưởng của sự xuống cấp của hạ tầng giao thông, trạm y tế…


* Tại các điểm tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, nhiều cử tri đã gửi những ý kiến tâm huyết đến Quốc hội, đa phần đều đánh giá cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội, các buổi giám sát của đại biểu Quốc hội gần đây giải đáp kịp thời được nhiều tâm tư, nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, cử tri tại nhiều địa phương đã phản ánh, đề nghị Quốc hội và các ngành liên quan giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới, chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/điôxin; tăng phụ cấp cho trưởng thôn, phó trưởng thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi; vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước…


* Ngày 3/10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Các cử tri đã có nhiều kiến nghị tập trung vào những vấn đề: Con em sau khi ra trường không có việc làm; trạm y tế xã thiếu bác sĩ, các trang thiết bị cần thiết để khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng cho các xã vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tái định cư bền vững cho người dân trong khu kinh tế Dung Quất…


* Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc với cử tri tại 12 điểm ở 9 huyện, thành phố. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các huyện đã tập trung kiến nghị Nhà nước đầu tư làm đường vào khu đất sản xuất, đường liên thôn; nâng cấp và sửa chữa các tỉnh lộ 673, 675; sửa chữa các công trình nước sạch bị hư hỏng tại các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ làm nhà mới đối với các hộ mới tách. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần tiếp tục đầu tư Chương trình 167 giai đoạn 2; tăng vốn vay giải quyết việc làm cho dân hay chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích đất rừng, quy hoạch quỹ đất để cấp cho người dân sản xuất; bố trí vốn kịp thời cho công tác giao khoán, bảo vệ rừng theo Chương trình 30a; kiên quyết xử lý tà đạo Hà Mòn…

Nhóm phóng viên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN