Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội

Trong hai ngày 21 - 22/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, tại các huyện, thành phố Thái Bình.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn trả lời những kiến nghị của cử tri huyện Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cùng với các đại biểu Quốc hội trong cả nước đã tích cực tham gia xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đã tham gia đóng góp 56 lượt ý kiến phát biểu về các lĩnh vực, trong đó có 15 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 36 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 5 lượt đại biểu với 9 ý kiến chất vấn trực tiếp đối với các Bộ trưởng Tài chính, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nội dung các ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu Quốc hội với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh việc tham gia tích cực vào các nội dung của Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc, gặp gỡ để trình bày, kiến nghị trực tiếp những khó khăn, vướng mắc với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương. Đoàn đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các Đoàn đại biểu Quốc hội nhằm quảng bá, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, con người, tiềm năng và thế mạnh của Thái Bình góp phần tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chú thích ảnh
Cử tri Hoàng Văn Tạo, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư trình bày những kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các cử tri tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến đều bày tỏ vui mừng phấn khởi về kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và tin tưởng vào sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Hoạt động của Quốc hội trong kỳ họp vừa qua ngày càng đổi mới, hiệu quả cao, nhất là trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã rất thẳng thắn đề cập đến nhiều vấn đề nóng, nhiều nội dung nhạy cảm của đời sống xã hội. Qua đó cho thấy trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội ngày càng cao hơn với cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cũng đã có đóng góp tích cực vào thành công của Kỳ họp vừa qua. Các cử tri mong rằng những quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến an sinh xã hội, môi trường, chế độ chính sách đối với cán bộ xã, giải quyết đơn thư của người dân, giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá đền bù đất nông nghiệp còn quá thấp so với giá thị trường...; đặc biệt Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai.

Theo cử tri Vũ Ngọc Dung (xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư), hiện nay mức hạn điền quá dài đến tận năm 2064. Tình trạng người hết tuổi lao động, người đã chết thì có ruộng, có người chết đã gần 30 năm vẫn còn ruộng. Trong khi có những người đang trong độ tuổi lao động từ 20 tuổi đến 30 tuổi thì không có ruộng để sản xuất nhưng vẫn phải đóng góp các nghĩa vụ công dân theo quy định của nhà nước, như thế là rất bất cập. Theo cử tri, Luật Đất đai hiện hành chỉ phù hợp với từ năm 2013 về trước, không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay, cần sớm sửa đổi.

Còn cử tri Vũ Ngọc Dân (xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) nêu, hiện nay ở địa phương có tình trạng nông dân bỏ ruộng do giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao, giá đầu ra giảm, lao động trẻ chuyển sang làm công nhân các nhà máy có thu nhập cao hơn, còn lao động già thì không còn sức lao động, vì thế "không thể nói bỏ ruộng là thu hồi".  Nhà nước cần nghiên cứu, tính toán để người nông dân không còn sức lao động vẫn có một nguồn thu hằng năm bảo đảm đời sống. Sắp tới, Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cần phát huy trí tuệ của mình, đáp ứng sự tín nhiệm của cử tri tích cực góp tiếng nói để việc sử đổi Luật đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, trong đó lợi ích của người dân là trung tâm.

Chú thích ảnh
Cử tri Bùi Thị An Thường, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư trình bày những kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu về vấn đề này tại điểm tiếp xúc cử tri tại xã Dũng Nghĩa (huyện Vũ Thư), đại biểu Quốc hội Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, Luật Đất đai là bộ luật rất quan trọng, được sửa đổi từ năm 2013, từ đó tới nay chưa được sửa đổi. Bộ luật này hiện nay liên quan đến nhiều bộ luật khác như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở. Các Luật này đã được sửa đổi nhưng Luật Đất đai chưa được sửa đổi, đã gây nên các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt đối với các dự án có sử dụng đất... Vấn đề này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, nắm rõ. Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì xây dựng phương án sửa đổi Luật Đất đai. Hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo hoàn thiện dự án luật này. Theo kế hoạch dự án Luật này sẽ được xin ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội XV vào tháng 10/2022, và dự kiến sẽ thông qua vào Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV tổ chức vào cuối năm 2023... Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cử tri liên quan đến Luật Đất đai, không chỉ trong lần tiếp xúc này mà cả các lần tiếp xúc tới, để thời gian tới sẽ tham gia ý kiến vào các cuộc hội thảo, vào ba kỳ họp Quốc hội tới đây về dự án Luật quan trọng này.     

Đại biểu Quốc hội Lại Văn Hoàn cho biết, đối với các ý kiến cụ thể, tâm huyết của các cử tri liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, cuộc sống người dân ở địa phương đều được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổng hợp bằng văn bản và được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị chính quyền cấp huyện, tỉnh Thái Bình xem xét giải quyết.

* Trong 2 ngày (21 - 22/6), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã tổ chức 4 buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đồng thời, thông tin về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XV đều được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và gửi đến các bộ, ngành Trung ương và cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với kiến nghị của cử tri về xem xét hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đảng viên có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, theo Bộ Y tế, hiện nay, Luật Bảo hiểm y tế đã quy định rõ về các đối tượng được hỗ trợ, ưu tiên khi tham gia bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng là đảng viên có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên nếu tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm theo đối tượng được quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thời gian tới, khi xây dựng, sửa đổi, cập nhật, bổ sung các văn bản quy định về bảo hiểm y tế, Bộ Y tế căn cứ thẩm quyền được giao sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cập nhật, bổ sung các đối tượng được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Với ý kiến đề nghị giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm xuống còn 15 năm để hưởng lương hưu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng báo cáo nhiều nội dung trả lời của các cấp thẩm quyền ở Trung ương và địa phương đến cử tri như: Quy định đánh giá, phân loại hộ nghèo, cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; bổ sung đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội; hỗ trợ nông dân chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng cây, con khác…

Chú thích ảnh
Cử tri Kim Thiêng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn Trung ương quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến giao thông (như đường, cầu nông thôn trên địa bàn), hỗ trợ kéo điện sinh hoạt cho người dân. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội và các cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp giải quyết tình trạng giá xăng tăng, giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao trong khi giá cả đầu ra nông sản bấp bênh; hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên đất nông nghiệp; nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm; hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi xuống còn 75 tuổi thay vì 80 tuổi như hiện nay; chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho vợ thương binh…

Cử tri Kim Thiêng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè cho rằng, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công nhận các xã nông thôn mới, hiện nay, rất nhiều người dân ngừng tham gia bảo hiểm y tế do không được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng. Vì vậy, ông Thiêng mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ những người có mức sống thấp và trung bình tham gia mua bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe.

Cử tri Trương Văn Dễ, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè mong muốn Trung ương có giải pháp răn đe đủ mạnh để xử lý tận gốc vấn đề tham nhũng, nghiêm trị đối tượng tham nhũng và có biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng; nhất là sai phạm trong lĩnh vực y tế liên quan đến Công ty Việt Á mới đây.

Tất cả ý kiến của cử tri trong tỉnh đã được các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải trình và ghi nhận. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

* Ngày 22/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị xã Hòa Thành, sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhằm ghi nhận, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thái, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái thông tin đến cử tri về kết quả nổi bật tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. "Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn, thảo luận là trúng và đúng, vừa có tính thời sự, cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, trong đó có những vấn đề đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ, đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của cử tri, nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội", ông Phạm Hùng Thái nhấn mạnh.

Cử tri Trần Thanh Mỹ, đại diện cử tri khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh khảo sát lắp thêm đèn tín hiệu giao thông (hiện chưa phân luồng đèn báo hiệu được phép rẽ trái và đèn đi thẳng) tại các giao lộ tiếp giáp với Quốc lộ 22B, đoạn đi qua thị xã Hòa Thành, dẫn đến nhiều vụ việc tai nạn giao thông xảy ra, khi phương tiện cho xe rẽ trái từ Quốc lộ 22B vào các giao lộ.

Cử tri Trần Thanh Mỹ cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cần thường xuyên kiểm tra, lắp đặt các nắp cống thoát nước trên Quốc lộ 22B kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân; bởi hiện nay nhiều đoạn đường nắp cống thoát nước đã hư hỏng từ lâu, cử tri đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được sửa chữa, gây mất an toàn giao thông. Các cống thoát nước đã bị lấp đầy cát, rác thải, gây ra tình trạng ngập nước cục bộ nhiều nơi ven Quốc lộ 22B mỗi khi mưa lớn.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành Lê Hồng Vân cho biết, mới đây Ban Quản lý dự án 8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn ghi nhận các kiến nghị của cử tri liên quan đến tuyến Quốc lộ 22B và đã đi khảo sát, có kế hoạch sửa chữa trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện, khắc phục những hư hỏng như cử tri đã phản ánh.

Theo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh  Phạm Hùng Thái, không chỉ riêng cử tri thị xã Hòa Thành, mà ở huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng cử tri cũng liên tục phản ánh vấn đề hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn trên tuyến Quốc lộ 22B. Đây là vấn đề cần phải nguyên cứu và sắp tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, nên phân cấp giao lại việc khắc phục (bao gồm kinh phí) những hư hỏng mang tính an toàn như vỉa hè, cống thoát nước… cho đầu mối của tỉnh là Sở Giao thông vận tải, để kịp thời khắc phục.

Những ý kiến, kiến nghị nếu thuộc phần trách nhiệm của địa phương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến các đơn vị có chức năng và trả lời tại kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo. Những ý kiến thuộc bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi đến các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có câu trả lời thỏa đáng cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

* Ngày 22/6, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ tổ chức giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố.

Báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri với Thường trực HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Vinh, Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cho biết, đến nay, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và có văn bản trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, giải quyết cơ bản dứt điểm có 8 ý kiến, chiếm 15,38% tổng số ý kiến, kiến nghị; các ý kiến, kiến nghị cần giải trình, giải thích hoặc báo cáo đến cử tri có 28 ý kiến, chiếm 53,85%; các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết có 10 ý kiến, chiếm 19,23%; các ý kiến, kiến nghị đang tìm giải pháp giải quyết có 6 ý kiến, chiếm 11,54%...

Theo Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, tồn tại, hạn chế hiện nay là tinh thần trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị được giao giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri chưa cao, nội dung trả lời còn chung chung, chưa đạt chất lượng. Việc theo dõi, tự rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri của một vài cơ quan, đơn vị được giao chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến tiến độ thực hiện các ý kiến còn chậm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến của một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa thường xuyên và chưa chặt chẽ, nên việc giải quyết còn chậm, kết quả giải quyết chưa đi thẳng vào vấn đề…

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ yêu cầu UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong thời gian tới quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, xem đây là nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, là nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị và là nhiệm vụ chính trị của thành phố, thể hiện công tác xây dựng chính quyền đối với cử tri, nhân dân trên địa bàn. UBND thành phố và các sở, ngành cần có kế hoạch khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót; tăng cường sự phối hợp của các đơn vị, địa phương. Văn phòng UBND thành phố tham mưu cho UBND thành phố Cần Thơ phân công các cơ quan, đơn vị làm đầu mối phối hợp để giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo phân công việc theo dõi, cập nhật, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền của Trung ương. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kịp thời nhắc nhở để UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phù hợp với tình hình thực tế.

Báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề về công tác đầu tư công trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện thừa nhận công tác phê duyệt dự án của UBND thành phố còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện chậm là trách nhiệm của UBND các quận, huyện. Do đó, UBND các quận, huyện cần quan tâm triển khai quyết liệt hơn công tác này trong thời gian tới. Việc triển khai các khu tái định cư ở quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền còn chậm là trách nhiệm của chủ đầu tư… Đối với các vấn đề mà các sở, ngành còn trả lời chung chung, không đáp ứng yêu cầu của cử tri thì UBND thành phố nhận khuyết điểm và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách trả lời cụ thể…

Sơn Hải - Thanh Hòa - Ngọc Thiện - Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên
Đại tướng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Ngày 22/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, tại huyện Yên Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN