Cử tri hăng hái đi bầu cử, nhiều điểm đã hoàn thành bỏ phiếu

Theo Phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương, sáng 22/5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra sôi động, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao ngay sau thời điểm khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TƯ, đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 


Tại khu vực bỏ phiếu số 38 ở phường 9, quận 3 (TP HCM), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


 

Tại Tổ bầu cử số 3 ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 . Ảnh: Đức Tám - TTXVN


 

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tại Tổ bầu cử số 7, đơn vị bầu cử số 1, phường Tân Định, quận 1 (TP HCM).Ảnh : Thế Anh-TTXVN


7 giờ ngày 22/5, tất cả 974 điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, một số điểm tại huyện Mường Nhé khai mạc từ lúc 6 giờ 30 phút. Tại tất cả các điểm bầu cửđều có rất đông cử tri đi bỏ phiếu.

Mặc dù 7 giờ sáng mới diễn ra lễ khai mạc chính thức, nhưng tại nhiều khu vực bỏ phiếu của tỉnh Hà Nam từ 6 giờ 30 phút đã rất đông cử tri đã có mặt. Hoà trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, 6h30 phút, 8 đơn vị bầu cử của thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, địa phương có hơn 50% là người Công giáo đã đồng loạt tổ chức khai mạc. Khoảng hơn 1 giờ sau lễ khai mạc bầu cử, theo thống kê sơ bộ tại nhiều khu vực bỏ phiếu của thành phố Phủ Lý, huyện Duy Tiên, Thanh Liêm đã có trên 50% cử tri đi bầu cử.

Cử tri người dân tộc Ba Na bầu cử tại tổ bầu cử số 7, phường Thống Nhất, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, 100% số tổ bầu cử đã khai mạc đúng thời gian quy định. Đến 8 giờ 15, có 3 tổ bầu cử tại xã Liên Hoà, huyện Lập Thạch đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Tại Vĩnh Long, tất cả các tổ bầu cử thuộc 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt khai mạc bầu cử lúc 7 giờ sáng. Huyện vùng sâu Trà Ôn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền tận hộ dân nên đến 8 giờ đã có trên 65% cử tri đi bầu. Tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc cho biết: đến 8 giờ, tổ bầu cử số 13 đơn vị bầu cử số 6 ấp Mỹ Phú 5 xã Tường Lộc, có trên 80% học viên đang cai nghiện và giáo dục tại đây đã hoàn thành việc bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Các tu sĩ, tăng, ni sinh thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 20, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh : Nguyễn Dân - TTXVN


6 giờ sáng 22/5, 843 khu vực bỏ phiếu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khai mạc. Đến 8 giờ, trong điều kiện thời tiết nắng ráo, rất đông các cử tri đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử.

1.248 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trang trọng khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hơn 500.000 cử tri Yên Bái thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Yên Bái đã làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền vận động, tổ chức tiếp xúc cử tri và mạn đàm tiểu sử, cơ cấu đại biểu.

Cán bộ chiến sĩ Trạm Rađa 545, Tiểu đoàn 351, Vùng C Hải quân bỏ phiếu bầu. Ảnh: Văn Sơn - TTXVN


Không khí bầu cử ở tỉnh Tuyên Quang diễn ra rất sôi nổi, nhiều cử tri đến điểm bỏ phiếu sớm hơn dự định, phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình. Đến 9 giờ ngày 22/5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn tỉnh Tuyên Quang đạt khoảng 40%. Trong đó, huyện miền núi Lâm Bình - huyện mới thành lập có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao nhất đạt khoảng 51%. Điều đáng chú ý, trong cuộc bầu cử sáng nay mặc dù điều kiện đi lại khó khăn nhưng cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên - nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống đi bỏ phiếu rất sớm, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn xã Yên Lâm đạt rất cao trên 90%.

Đến 9 giờ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có 1.105.024 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đạt 46,36%. Riêng huyện vùng núi Lang Chánh đã có 7 điểm bỏ phiếu cử tri đi bầu đạt 100%.

Tại đơn vị bầu cử số 4, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tổ bầu cử phối hợp với Bệnh viện Thanh Nhàn trực tiếp đưa hòm phiếu lưu động đến tận các khoa, phòng nơi có các cử tri đang điều trị bệnh để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh:Dương Ngọc – TTXVN


1.236 khu vực bầu cử và tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Bình Định đã long trọng làm lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Ngay sau giờ khai mạc, hầu hết các địa điểm bầu cử, cử tri đã đi bầu cử tấp nập, hoà hứng, trật tự... Kết quả bước đầu sơ bộ do các đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh cho biết, đến 9 giờ sáng đã có 1.103.380 cử tri đã đi bầu cử, đạt 72% tổng số cử tri của toàn tỉnh. Trong đó đã có 50 khu vực và tổ bầu cử đã hoàn thành cử tri đi bầu cử 100%.

Đến 9 giờ ngày 22/5 đã có trên 445.000 cử tri trong tỉnh Quảng Ngãi tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, đạt trên 50% lượng cử tri trong tỉnh. Trong đó, xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn có gần 100% cử tri đi bầu, cử tri huyện đảo Lý Sơn đã đi bầu đạt hơn 60%; cử tri tại các nhà máy ở KKT Dung Quất như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty công nghiệp nặng Doosan Vina, Công ty công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất có số lượng cử tri đi bầu tập trung đạt 70%, cử tri thành phố Quảng Ngãi đạt trên 50%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang, đến 8 giờ 30 phút ngày 22/5, toàn tỉnh đã có 57,16% cử tri đi bầu. Riêng phường Hiệp Thành của thị xã Ngã Bảy đã hoàn thành công tác bỏ phiếu với 100% cử tri đi bầu. Trước đó, sáng 21/5, 9/10 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn Hậu Giang đã tổ chức thành công công tác bầu cử. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, ở tất cả 9 tổ bầu cử đã có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Để tạo thuận lợi cho nhân dân đi bầu sớm, không ảnh hưởng đến công việc, nhiều điểm bầu cử tại thành phố Sóc Trăng đã khai mạc và tổ chức bầu cử từ 5 giờ sáng. Đến 9 giờ, cử tri đã đi bầu đạt tỷ lệ trên 65%, 19 tổ bầu cử đã đạt 100% cử tri đi bầu, riêng tại thành phố Sóc Trăng, tỷ lệ bầu đã đạt gần 85%, cao nhất trong 11 huyện, thành phố của tỉnh. Tình hình an ninh trật tự ở tất cả địa bàn bầu cử trong tỉnh được đảm bảo tốt. Trước đó, ngày 21/5, 12 tổ bầu cử thuộc khối lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đã bầu cử sớm và chỉ sau 2 tiếng bầu cử, đến 8h30 phút sáng 21/5, 100% cử tri của các tổ bầu cử sớm này đã đi bầu xong, hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương

Niềm vui của những cử tri 13 lần đi bầu Quốc hội
Niềm vui của những cử tri 13 lần đi bầu Quốc hội

Hòa chung không khí tưng bừng ngày bầu cử, sáng 22/5, phóng viên Tin Tức gặp những cử tri cao tuổi đã đi bỏ phiếu bầu đủ 13 khóa quốc hội từ năm 1946 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN