Còn tồn nhiều vé máy bay Tết do giá cao

Hiện tại, vé của VNA bay trong các ngày từ 21-29 Tết chặng TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh và Hải Phòng vẫn còn khá nhiều với giá thấp nhất từ 2,98 triệu đồng trở lên.
 
Với 16 chuyến bay, tăng 4 chuyến so với ngày thường trên chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội và ngược lại; chặng TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng được 5 chuyến và chặng TP Hồ Chí Minh – Vinh được 4 chuyến ngày, từ đầu tháng 11 này, Vietnam Airlines (VNA) đã mở bán khoảng 75% vé Tết.
 
Đợt tiếp theo dự kiến giữa tháng 12 VNA sẽ bán 1/4 số chỗ còn lại. Nhưng hiện tại, vé của VNA bay trong các ngày từ 21-29 Tết chặng TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh và Hải Phòng vẫn còn khá nhiều với giá thấp nhất từ 2,98 triệu đồng trở lên. Chiều vào sau Tết cũng vậy, từ 1 Tết đến rằm tháng Giêng, trên các chặng VNA đều còn vé bằng giá với chiều ra.
 

Vận chuyển hành khách bằng đường hàng không thường bị quá tải vào dịp Tết.

 

Có 5 tàu Airbus 320, mỗi ngày VietJetAir (VJA) bay 8 chuyến khứ hồi trên chặng TP Hồ Chí Minh – Hà Nội và một chuyến đi Vinh, Hải Phòng. Mỗi chuyến cung cấp tối đa 180 chỗ, mỗi ngày VJA cũng chỉ vận chuyển khoảng 1.440 khách. Chặng bay từ TP Hồ Chí Minh đi Vinh trước Tết, hiện VJA chỉ còn vé đi các ngày 21 – 22-12 âm lịch; chiều vào sau Tết, từ ngày 6-9 tháng Giêng hãng đã báo hết vé, chỉ còn vé vào các ngày 10-11 Tết với giá 2,95 triệu đồng/lượt.

 

Từ ngày 12 trở đi, vé của VJA từ Vinh vào TP Hồ Chí Minh thấp hơn được 200 ngàn đồng/lượt. Chặng TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng trước Tết, hiện VJA đã báo hết vé bay các ngày từ 24-29 Tết; từ 21-23 âm lịch hãng còn vé với giá 2,95 triệu đồng/lượt. Chiều vào sau Tết từ Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh, vé của VJA mới chỉ bán hết trong 3 ngày từ 8-10 Tết, các ngày khác hãng còn khá nhiều vé với giá bằng chiều ra sau Tết.

 

Từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội trước Tết, từ ngày 21 – 24-12 âm lịch, VJA cũng còn khá nhiều vé các chuyến bay chiều tối với giá từ 2,31 đến 2,72 triệu đồng/lượt; bay VJA trong các ngày từ 25 – 28 Tết, vé còn nhiều nhưng giá cao hơn trên 200 ngàn đồng/lượt. Chiều vào lại từ Hà Nội – TP Hồ Chí Minh sau Tết VJA cũng thông báo còn khá nhiều vé. Từ ngày 6-10 Tết, nếu bay các chuyến đêm, giá vé là 2,5 triệu đồng/lượt; bay vào từ ngày 11 Tết trở đi, giá vé của VJA giảm chỉ còn 1,95 đến 2,13 triệu đồng/lượt.

 

Hãng Jetstar Pacific Airlines (JPA), dù chỉ còn 4 tàu A320 với 8 chuyến khứ hồi giữa TP Hồ Chí Minh - Hà Nội; các chặng TP Hồ Chí Minh đi Vinh, Hải Phòng hãng này bay 2 chuyến mỗi ngày và hiện JPA vẫn còn khoảng 30% vé Tết.

 

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN