Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm các chức sắc tôn giáo

Ngày 10/7, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm một số chức sắc tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Đến thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao vai trò Tổng Giám mục cùng các chức vị chức sắc đã dẫn dắt giáo dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào những thành tựu kinh tế, xã hội chung của đất nước.

Trong những năm qua, đồng bào Công giáo đã chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, gắn bó cùng các tầng lớp nhân dân trong các chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động như bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình đảm bảo an toàn giao thông quốc gia, các phong trào an sinh xã hội... góp phần xây dựng và phát triển Thành phố và cả nước nói chung.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn và bày tỏ tin tưởng Tổng Giám mục cùng các chức vị, chức sắc, bà con giáo dân sẽ thực hiện tốt lời dạy “người Công giáo Việt Nam phải là người công dân tốt, là người yêu nước và đồng hành cùng sự phát triển đất nước”; tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhân dân cả nước chung tay xây dựng xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hứa sẽ tiếp tục động viên các chức sắc, giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay góp sức với đồng bào cả nước xây dựng đất nước giàu mạnh.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến Chùa Minh Đạo ( quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn cảm ơn, biểu dương những đóng góp tích cực của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động tăng ni, phật tử tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các phong trào thi đua yêu nước như phát triển giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống tốt đẹp tiếp tục đóng góp tích cực trong các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, theo phương châm Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội; không ngừng xây dựng Giáo hội vững mạnh, làm cho Phật pháp không xa rời các pháp chế thế gian, góp phần thiết thực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.


Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định những thành quả tích cực trong hoạt động Phật sự của Giáo hội trong thời gian qua không thể tách rời sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, các địa phương, nhất là trong việc ủng hộ, giúp đỡ tổ chức thành công các Đại hội Phật giáo tại các tỉnh, thành phố.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tư cách là một thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nêu cao truyền thống tốt đẹp Phật giáo đồng hành cùng dân tộc; luôn gắn bó, tích cực tham gia các chương trình, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Các cấp Giáo hội, tăng ni, phật tử trong cả nước sẽ luôn là những công dân tốt, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, nỗ lực làm cho Đạo phật xương minh, đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, vì sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đến thăm Hiệp sỹ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh, một người Công giáo tiêu biểu trong hoạt động xã hội với tinh thần “ tốt đời đẹp đạo” và “kính Chúa - yêu nước”. Ông Lê Đức Thịnh là một trong những gương mặt tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 năm 2015 và là người châu Á đầu tiên được Giáo hoàng phong tặng danh hiệu Hiệp sỹ Đại Thánh giá phẩm hàm Thánh Grogorio Cả.

Xuân Khu (TTXVN)
Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng các cơ quan báo chí
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng các cơ quan báo chí

Sáng 16/6, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, báo Đại Đoàn Kết, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN