Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga thăm Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón, hội đàm

 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga do bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.


Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Valentina Ivanovna Matviyenko dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội LB Nga tiến hành hội đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

Chiều 14/11, lễ đón Chủ tịch Thượng viện Nga đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga đã tiến hành hội đàm.


Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng bà Matviyenko và Đoàn đại biểu Cấp cao Hội đồng Liên bang Nga sang thăm chính thức Việt Nam, mang theo những tình cảm thân thiết của đất nước và nhân dân Nga đến với nhân dân Việt Nam.


Thông báo với bà Chủ tịch Matviyenko về tình hình kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng; đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; phát huy nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia. Việt Nam cũng kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.


Chúc mừng và đánh giá cao thành tựu xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Nga, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường mối quan hệ Việt - Nga, đưa quan hệ tốt đẹp này ngày càng có vai trò lớn hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục cơ chế trao đổi đoàn các cấp; đa dạng hóa các kênh hợp tác giữa hai Quốc hội và giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Đánh giá cao hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng các Nhóm nghị sỹ hữu nghị sẽ tiếp tục đạt được những thành tích mới, phát huy vai trò cầu nối quan hệ giữa hai Quốc hội.


Vui mừng vì quan hệ hai nước Việt - Nga đã được nâng lên tầm cao mới hợp tác đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng đây là thời cơ tốt đẹp để tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội. Bà Matviyenko cũng đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp nhiều hơn nữa để nâng cao vai trò trong việc thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện các dự án hợp tác, cải cách hành chính. Chủ tịch Thượng viện Matviyenko cũng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế vì mục tiêu duy trì ổn định, hòa bình trên thế giới.


Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hội đồng LB Quốc hội LB Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng liên bang Quốc hội LB Nga.


* Chiều 14/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội LB Nga.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh bà Matviyenko và Đoàn đại biểu Hội đồng LB Quốc hội LB Nga sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của bà Chủ tịch Hội đồng LB, coi đây là một sự kiện quan trọng góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa quốc hội hai nước cũng như tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - LB Nga trong thời gian tới. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Hội đồng LB Nga và Quốc hội Việt Nam thời gian qua và tin tưởng, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương, cũng như trong các vấn đề hợp tác song phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng trước bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất”; đánh giá cao vai trò của bà V. Matviyenko, với cương vị là Ủy viên Hội đồng Tối cao Đảng “Nước Nga Thống nhất”, trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng.


Bà V. Matviyenko bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Chủ tịch khẳng định, Quốc hội và Hội đồng LB Nga coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.


* lNgày 14/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội LB Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.


Nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy triển khai những nội dung cam kết, Chủ tịch nước đánh giá cao những nội dung cam kết giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga. Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - LB Nga là quan hệ đặc biệt và sâu sắc, trước sau như một, Chủ tịch nước đánh giá cao Nga đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống tại Nga.


Cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước tin tưởng với cương vị của mình, bà Chủ tịch Thượng viện sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hai nước.


Chủ tịch Hội đồng LB Nga V.I.Matviyenko khẳng định nước Nga luôn ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, trước đây cũng như hiện nay. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam đang ngày càng mở rộng và tăng cường trên các lĩnh vực, Chủ tịch Hội đồng LB Nga thông báo với Chủ tịch nước nội dung trao đổi thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng LB Nga. Chủ tịch Hội đồng LB Nga cho biết, các tỉnh, thành của nước Nga đều có những tiềm năng, lợi thế riêng, sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Cùng với những lĩnh vực then chốt như dầu khí, năng lượng được hai bên kí kết, hai nước sẽ đạt được những đồng thuận hợp tác thương mại, đầu tư, thuế quan trên tinh thần hai bên cùng có lợi. Chủ tịch Hội đồng LB Nga cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Nga sinh sống và hòa nhập ở Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng LB Nga tin tưởng trong tương lai gần, Nga sẽ là điểm đến, thu hút các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, quảng bá sản phẩm, đón nhận các sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu khoa học.


* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội LB Nga đang thăm chính thức Việt Nam.


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng bà Valentina Ivanovna Matviyenko sang thăm chính thức Việt Nam, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các bộ, ngành của hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật, năng lượng…; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với LB Nga đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.


Bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, bà Valentina Ivanovna Matviyenko cho rằng, những kết quả hợp tác tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...


* Tối 14/11, bà Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội LB Nga và Đoàn đại biểu Cấp cao Hội đồng LB Nga đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN