Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Thái Lan và Đại sứ Inđônêxia

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Anuson Chinvanno tới chào nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam, chiều 4/6, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.


Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, trao đổi đoàn và giao lưu giữa các nhóm Nghị sỹ hữu nghị; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.


Đại sứ Anuson Chinvanno bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các chương trình hợp tác giữa hai nước.
lChiều cùng ngày, tiếp Đại sứ Inđônêxia tại Việt Nam Mayerfas, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Inđônêxia. Những kết quả đạt được trong quan hệ hai nước không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị, bên cạnh hợp tác về kinh tế - thương mại, hai nước cần xúc tiến nhiều hơn nữa hợp tác về quốc phòng, an ninh; trao đổi đoàn cấp cao trên cơ sở tình hữu nghị và hiểu biết giữa hai dân tộc.


Khẳng định tầm quan trọng đặc biệt trong quan hệ với Việt Nam, Đại sứ Inđônêxia Mayerfas cho biết, Inđônêxia luôn coi Việt Nam là người bạn, là đối tác mang tính hợp tác chiến lược.

 

Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN