Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón, hội đàm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao QH nước Cộng hòa DCND Lào do đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 27/8.

Sáng 25/8, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu và Đoàn đại biểu cấp cao QH nước Cộng hòa DCND Lào đã được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ.

Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch QH Lào Pany Yathotu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao QH Lào do Chủ tịch Pany Yathotu dẫn đầu.

Thay mặt QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Pany Yathotu và Đoàn đại biểu cấp cao QH nước CHDCND Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; bày tỏ cảm ơn chân thành, đánh giá cao việc đồng chí Pany Yathotu chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm sau khi được QH Lào tín nhiệm bầu làm Chủ tịch QH. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, chuyến thăm lần này là minh chứng sinh động cho quan hệ đặc biệt Việt – Lào; đồng chí Chủ tịch QH và Đoàn đã mang đến cho QH và nhân dân Việt Nam sự cổ vũ to lớn, tình cảm trong sáng, thủy chung của QH và nhân dân Lào anh em.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, mỗi QH; đi sâu trao đổi về phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, hai QH cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch QH Pany Yathotu đã bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước, hai QH trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực và việc triển khai nghiêm túc các văn bản, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Để phát huy quan hệ đặc biệt giữa hai Nhà nước, hai QH Việt Nam –Lào, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, Chủ tịch QH Pany Yathotu đề nghị hai bên cần thúc đẩy quan hệ phối hợp, đặc biệt là việc tăng cường giám sát chung các công trình hợp tác đầu tư giữa hai nước, để đảm bảo hiệu quả.

Nhất trí với những đề xuất hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, QH, đại điểu QH hai nước cần nỗ lực hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị, mối quan hệ thủy chung, son sắt đồng chí, anh em giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành và phát triển của QH Lào, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những nỗ lực mà các cơ quan của hai QH đang tiến hành, thông qua việc tổ chức các hoạt động hợp tác song phương và đa phương; cho rằng quan hệ hữu nghị giữa hai Nhà nước, hai QH, hai dân tộc Việt - Lào là tài sản vô giá cần được giữ gìn và phát huy.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường tình đoàn kết, thống nhất các quan điểm tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới nhằm nâng cao vị thế quốc tế của mỗi quốc gia.

*Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotu. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Đồng chí Pany Yathotu đánh giá cao và bày tỏ khâm phục về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào; nhấn mạnh việc đồng chí Pany Yathotu chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới...

*Sáng 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng đồng chí Pany Yathotu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa DCND Lào đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, nhấn mạnh, chuyến đi thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Pany Yathotu trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào là minh chứng sinh động về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thông báo với đồng chí Pany Yathotu những thành tựu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong năm 2011, bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Pany Yathotu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sẽ tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào lên tầm cao mới. Trên bước đường phát triển, hai nước, hai dân tộc sẽ luôn sát cánh bên nhau, góp phần tích cực vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

*Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch QH nước CHDCND Lào Pany Yathotu.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào thời gian qua; cho biết, hợp tác giữa hai nước đang được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy các quan hệ hợp tác với Lào về mọi mặt, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch QH Pany Yathotu trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành cho đoàn sự đón tiếp thân mật, chân tình.

Thông báo với Thủ tướng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt – Lào vừa kết thúc, Chủ tịch Pany Yathotu cho rằng kết quả này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước lên tầm cao mới.

*Cùng ngày, Chủ tịch QH Pany Yathotu và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa DCND Lào đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Chủ tịch QH Pany Yathotu và đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu ngô quốc gia.

TTN

1
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN